Thổ Nhĩ Kỳ gọi cuộc xung đột tiềm ẩn giữa Nga và NATO là «Thế chiến III»

© Sputnik / Sergey StepanovQuân nhân Mỹ
Quân nhân Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.12.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Khả năng diễn ra giai đoạn nóng trong xung đột giữa Nga và Ukraina là không lớn, càng nhỏ hơn nữa là trong quan hệ của Nga và NATO, cựu Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Yashar Yakysh tuyên bố.
Trước đó, quan sát viên chuyên mục của tờ báo Thổ Nhĩ Kỳ Habertürk Cetiner Cetin nhắc rằng trong năm nay Ankara nắm quyền chỉ huy Nhóm chiến dịch phối hợp sẵn sàng cao độ của NATO (Very High Readiness Joint Task Force -VJTF), là nòng cốt trong lực lượng phản ứng nhanh của khối liên minh, thành lập năm 2014 nhằm kiềm chế Matxcơva trong cuộc khủng hoảng ở Ukraina.
 Quân nhân Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.12.2021
Lực lượng phản ứng nhanh NATO được đưa vào tình trạng báo động cao vì Nga
Nhà báo này cho rằng nếu nổ ra xung đột, VJTF nên đến hỗ trợ Kiev trước tiên. Trong tình huống như vậy, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không chỉ phải tham gia chiến dịch quân sự mà thực tế còn đảm trách vai trò chỉ huy.

"Trong thời kỳ căng thẳng giữa các nước, chỉ một tia lửa nhỏ cũng có thể làm bùng lên đám cháy, phát triển thành cuộc xung đột rộng lớn dữ dội. Tuy nhiên, tôi cho rằng trong bối cảnh hiện nay chuyện xảy ra xung đột nóng giữa Nga và Ukraina là rất nhỏ vì không có điều kiện nào cho kịch bản đó. Và xung đột nóng giữa Nga và NATO càng ít khả năng hơn. Vì rằng theo ý tưởng dễ hiểu nhất, như vậy có nghĩa là bắt đầu Thế chiến III", - cựu Ngoại trưởng Yakysh nhận xét.

Theo lời ông, sứ mệnh của Thổ Nhĩ Kỳ về lãnh đạo VJTF sẽ hết hạn trong tuần tới.
"Trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, hoạt tính của Nhóm này sẽ được coi là bước đi chủ ý nhằm đẩy Thổ Nhĩ Kỳ vào thế khó trong khuôn khổ NATO. Như vậy cũng gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với NATO", - người đối thoại với hãng thông tấn cho biết.
Ông lưu ý rằng Thổ Nhĩ Kỳ với tư cách là thành viên NATO không thể tránh phần tham gia vào VJTF.
“Tuy nhiên, cho đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga vẫn bảo tồn được quan hệ bằng cách chia thành nhiều phân khúc. Nói cách khác, họ có thể thi hành các biện pháp để quan hệ phức tạp ở lĩnh vực này không gây tác hại cho quan hệ tốt ở lĩnh vực khác. Ví dụ Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được điều đó ở Libya và phần nào ở Idlib. Nếu phải đối mặt với tình huống như vậy ở Ukraina, họ có thể làm điều tương tự», - ông Yakysh nói thêm.
Quốc kỳ Thổ Nhĩ Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.12.2021
Thổ Nhĩ Kỳ có thể dẫn đầu hoạt động chống Nga của NATO

Xung đột ở Donbass

Vào tháng 4 năm 2014, chính quyền Ukraina đã phát động chiến dịch quân sự chống lại hai nước Cộng hoà LNR và DNR tự tuyên bố độc lập sau cuộc đảo chính ở Kiev hồi tháng 2 năm 2014. Theo dữ liệu mới nhất của Liên Hợp Quốc, có khoảng 13 nghìn người đã trở thành nạn nhân của cuộc xung đột này. Việc giải quyết tình hình Donbass đang được thảo luận tại các cuộc họp của Nhóm liên lạc Minsk, kể từ tháng 9 năm 2014 đã thông qua ba văn bản quy định những bước đi nhằm mục đích giảm leo thang xung đột. Tuy nhiên, ngay cả khi có thỏa thuận đình chiến giữa các bên, tại địa bàn này vẫn tiếp diễn những vụ bắn phá.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала