NATO gọi Nga là mối đe dọa trên không chính năm 2021

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhTrụ sở NATO tại Brussels
Trụ sở NATO tại Brussels - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.12.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - NATO cho biết trong năm 2021 nguyên nhân khiến máy bay của liên minh phải cất cánh nhiều lần nhất là do máy bay quân sự của Nga bay "quá gần không phận của các nước thành viên".
Tổng cộng trong năm không quân NATO đã thực hiện 370 phi vụ, trong đó có 290 phi vụ đặc biệt liên quan đến Nga, hãng thông tấn The Associated Press đưa tin.
Theo liên minh, hầu hết các vụ cất cánh ngăn chặn đều liên quan đến "hoạt động" của Nga ở các nước Baltic. Những sự cố đó nói chung không gây ra tai nạn.
Ngày 9/12, Tổng tham mưu trưởng LLVT Nga Đại tướng Valery Gerasimov thông báo, lực lượng không quân chiến lược của Mỹ đã tăng cường số lượng các chuyến bay gần biên giới phía đông của Nga. Ông lưu ý cụ thể rằng người Mỹ đang huấn luyện kỹ năng phóng tên lửa hành trình.
Máy bay NATO ở Lithuania - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.12.2021
Bộ Quốc phòng Nga: NATO đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột vũ trang quy mô lớn với Nga
Một ngày trước đó máy bay Su-27 của Nga đã cất cánh bay chặn máy bay chiến đấu Rafale và Mirage-2000 của Pháp trên bầu trời Biển Đen.
Vào ngày 3 tháng 12, một máy bay dân dụng bay từ Tel Aviv đến Moskva đã buộc phải chuyển hướng trên Biển Đen để tránh nguy cơ va chạm với một máy bay do thám của Mỹ. Được biết chiếc máy bay quân sự đã bay lung tung qua các tuyến đường hàng không dân dụng được thiết lập và đến gần chiếc máy bay chở khách Airbus. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, hành động của không quân Mỹ đã đe dọa đến hoạt động của hàng không dân dụng. Bà nhấn mạnh rằng kể cả trong trường hợp này, khi thảm họa được ngăn chặn, thì điều đó cũng không có nghĩa là Hoa Kỳ và NATO có thể mạo hiểm tính mạng của con người mà không bị trừng phạt.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала