Chuyên gia: Javelin không thể xuyên thủng lớp giáp xe tăng cũ của Liên Xô T-64

© Sputnik / Vladimir SmolyakovXe tăng Liên Xô T-64 tập trận.
Xe tăng Liên Xô T-64 tập trận. - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.12.2021
Đăng ký
Trong các cuộc thử nghiệm hệ thống tên lửa chống tăng Javelin do Bộ Quốc phòng Ukraina thực hiện, tên lửa của Mỹ đã bắn trúng chính xác phần tháp, nhưng không thể xuyên thủng lớp giáp của xe tăng T-64 của Liên Xô. Thiệt hại gây ra là không đáng kể.
Theo các chuyên gia được Avia.Pro phỏng vấn, nếu tính đến lớp giáp động lực được sử dụng trên những chiếc T-72 hiện đại, có thể thấy rằng Javelin chỉ có thể gây tổn hại cho xe tăng về mặt thẩm mỹ.
Các chuyên gia nhận thấy rằng tấm lưới tản nhiệt của xe tăng khá mỏng và chỉ được hàn ở vài chỗ. Do đó, tên lửa đã đụng tới phần tháp. Tuy nhiên, ngay cả những thủ thuật này cũng không giúp ích được gì - đoạn video cho thấy rõ lỗ đạn do Lực lượng vũ trang Ukraina hiển thị là vết cũ.

“Vì video chỉ quay sơ sơ hình ảnh xe tăng T-64 bị hư hỏng, cho nên có thể khẳng định rằng Kiev lại vừa trình bàythêm một video mang tính tuyên truyền mà thôi. Có thể trong một số điều kiện nhất định, "Javelin" sẽ thực sự có thể xuyên thủng lớp giáp của xe tăng, tuy nhiên, ngay cả khi đã thực hiện những xảo thuật trên cũng chưa đâu vào đâu", - chuyên gia này tóm tắt.

FGM-148 Javelin - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.12.2021
Lính Ukraina bắn trượt khi diễn tập sử dụng Javelin của Mỹ

Thử nghiệm Javelin ở Ukraina

Cuộc thử nghiệm Javelin diễn ra vào ngày 23 tháng 12 trong khuôn khổ cuộc tập trận ở Donbass. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc tên lửa được phóng vào mục tiêu, không bắn trúng mục tiêu và nổ ở nơi xa hơn xe tăng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала