Bộ Quốc phòng Việt Nam được Quốc vương Campuchia trao Huân chương Mohasena

© REUTERS / Soe Zeya TunThủ tướng Campuchia Hun Sen
Thủ tướng Campuchia Hun Sen - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.12.2021
Đăng ký
Bộ Quốc phòng Việt Nam – Bộ đội “nhà Phật” vừa được Quốc vương Campuchia trao tặng Huân chương Hữu nghị cao quý Mohasena vì những đóng góp to lớn cho quan hệ hữu nghị láng giềng đặc biệt Việt Nam - Campuchia.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Minh Lương cũng đã dự lễ khánh thành trụ sở mới của Bộ Quốc phòng Campuchia (được xây dựng với sự giúp đỡ và hỗ trợ của Việt Nam).

Việt Nam giúp Campuchia xây dựng trụ sở mới Bộ Quốc phòng

Việt Nam đã hỗ trợ chính quyền Phnom Penh xây dựng khang trang và khánh thành, đưa vào sử dụng trụ sở mới Bộ Quốc phòng Campuchia.
Theo đó, trụ sở Bộ Quốc phòng Campuchia hiện tại được khởi công xây dựng từ năm 2018, hoàn thành vào tháng 10/2021, với kinh phí xây dựng do Bộ Quốc phòng Việt Nam hỗ trợ.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen (trái) với con trai Hun Manet trong một buổi lễ diễn ra tại căn cứ quân sự ở Phnom Penh - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.12.2021
Đảng cầm quyền ở Campuchia ủng hộ việc con trai thủ tướng ứng cử vào vị trí lãnh đạo tương lai
Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Việt Nam, nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Campuchia, từ ngày 28/12 – 30/12/2021, Đoàn đại biểu cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu có chuyến thăm và tham dự lễ khánh thành trụ sở mới Bộ Quốc phòng Campuchia.
Lễ khánh thành diễn ra ngày 29/12/2021 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Campuchia Hun Sen, cũng như đại diện lãnh đạo cấp cao Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Bộ Quốc phòng nước này.
Theo Phát biểu của Đại tướng Samdech Picheysena Tea Banh, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia tại lễ khánh thành, chính quyền Phnom Penh bắt đầu khởi công xây dựng trụ sở mới Bộ Quốc phòng vào tháng 6/2018. Đến tháng 10 năm nay, công trình đã hoàn thành.
Trụ sở mới Bộ Quốc phòng Campuchia gồm một tòa nhà khang trang 6 tầng với khoảng khuôn viên rộng lớn nằm trên Đại lộ mang tên Liên bang Nga (the Russian Federation Boulevard) tại Thủ đô Phnom Penh.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.12.2021
Việt Nam – Campuchia: “Yêu nhau thì rào dậu cho chặt”
Tòa nhà mới cơ quan tham mưu cho Đảng và Nhà nước Campuchia về đường lối, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng bảo vệ đất nước được trang bị đầy đủ các tiện nghi, tổ hợp quần thể chức năng bao gồm khu vực sảnh họp báo và khán phòng lớn có sức chứa hơn 1.000 người cho các sự kiện quốc gia và quốc tế quy mô.
Theo Đại tướng Tea Banh, cũng như thiết kế của hầu hết các trụ sở Bộ Quốc phòng các nước, trên nóc tòa nhà có thiết lập sân đỗ trực thăng trị giá khoảng 30 triệu USD.
Theo Tân Hoa Xã, trụ sở mới Bộ Quốc phòng Campuchia do Tập đoàn Xây dựng Đường sắt Đô thị Trung Quốc (CRUCG), công ty con vốn 100% của Tập đoàn Xây dựng Đường sắt Trung Quốc (CRCC) thực hiện thi công.

Ông Hun Sen cảm ơn Việt Nam

Phát biểu trong lễ khánh thành, Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen cho biết việc xây dựng tòa nhà mới đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh chóng của đất nước Campuchia cũng như nhu cầu đúng đắn về trang bị nơi làm việc hiện đại, phù hợp, tử tế cho các cán bộ lãnh đạo cấp cao Bộ Quốc phòng đất nước.
“Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả các bên liên quan gồm cả khu vực công và tư, đặc biệt là đến chính quyền hai nước - Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã hỗ trợ dự án đặc biệt này”, người đứng đầu Chính phủ Campuchia nhấn mạnh.
Cũng tại buổi lễ, Thủ tướng Hun Sen tiếp tục thể hiện lòng cám ơn chân thành trước sự giúp đỡ to lớn của Việt Nam đối với nhân dân Campuchia nói chung và Quân đội Hoàng gia Campuchia nói riêng trong suốt những năm qua.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen chứng kiến lễ ký kết và trao đổi văn kiện hợp tác giữa hai nước - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.12.2021
Hun Sen là bạn thân của Việt Nam: Điều gì ẩn sau tuyên bố của Chủ tịch Phúc?
Trong đó, cần đặc biệt nhấn mạnh việc hỗ trợ và giúp đỡ Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot để có một Campuchia hòa bình, ổn định, thịnh vượng như ngày hôm nay của “Bộ đội Việt Nam – Đội quân nhà Phật”.

Bộ Quốc phòng Việt Nam nhận Huân chương Mohasena

Đáng chú ý, cũng tại lễ khánh thành trụ sở Bộ Quốc phòng Campuchia mới ngày 29/12, Thứ trưởng Võ Minh Lương đã thay mặt Bộ Quốc phòng Việt Nam đón nhận Huân chương Hữu nghị Moha Sena của Vương quốc Campuchia.
Thủ tướng Hun Sen đã thay mặt Quốc Vương Campuchia Norodom Sihamoni trao tặng Huân chương cao quý này cho Bộ Quốc phòng Việt Nam.
Không chỉ là tấm Huân chương cao quý, đây còn là sự thể hiện tình cảm, sự ghi nhận đối với sự hỗ trợ, hợp tác của Bộ Quốc phòng Việt Nam dành cho Bộ Quốc phòng Campuchia thời gian qua, đồng thời là sự động viên đối với bộ Quốc phòng Việt Nam để tiếp tục góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, hai quân đội hai nước Việt Nam – Campuchia.
Đại tá Đinh Văn Nơi - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.12.2021
Vì sao Đại tá Đinh Văn Nơi được Quốc vương Campuchia tặng Huân chương Monisaraphon?
Ngoài ra, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Campuchia từ ngày 28-30/12/2021, Thượng tướng Võ Minh Lương cùng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tới dâng hương tại Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia ở Thủ đô Phnom Penh và tỉnh Siem Reap.
Đoàn đại biểu Việt Nam cũng tới thăm Nhà Lưu niệm-truyền thống mặt trận 479 và làm việc với lãnh đạo Quân khu 4, Quân đội Hoàng gia Campuchia.
Tại sự kiện này, thay mặt Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thứ trưởng Võ Minh Lương đã trao tặng cho phía Campuchia 200.000 USD nhằm đóng góp vào quá trình sửa chữa và xây dựng các công trình tại khu Nhà Lưu niệm thời gian tới.
Như Sputnik đã thông tin, trong khuôn khổ chuyến thăm Campuchia của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa qua, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang đã có cuộc gặp với Đại tướng Tea Banh, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia bàn về tăng cường hợp tác quốc phòng, quân sự, an ninh song phương.
Theo đó, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác về quốc phòng, an ninh trên nguyên tắc không cho phép bất cứ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của nước mình làm phương hại đến an ninh của nước kia, đồng thời, triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác quốc phòng, an ninh hiện có.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.12.2021
Việt Nam – Campuchia nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng, quân sự
Việt Nam và Campuchia cũng nhất trí tăng cường phối hợp duy trì ổn định chính trị, an ninh, trật tự và an toàn xã hội ở mỗi nước, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ biên giới.
Hai bên trong thời gian tới sẽ tiếp tục phát huy các cơ chế hợp tác hiện có và tiếp tục nỗ lực phối hợp tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong cuộc chiến chống chế độ diệt chủng Pol Pot.
Đặc biệt, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Banh đều đồng thuận rằng, Quân đội 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia cần duy trì gặp gỡ thường niên giữa 3 Bộ trưởng Quốc phòng, tăng cường gắn kết, thống nhất quan điểm, tham vấn, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế, nhất là các cơ chế, diễn đàn do ASEAN dẫn dắt.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала