Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Liên minh châu Âu leo thang căng thẳng ở châu Âu

© Cơ quan báo chí của Bộ Ngoại giao Nga / Chuyển đến kho ảnhMaria Zakharova
Maria Zakharova - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.12.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Liên minh châu Âu đã tự tay mình làm rất nhiều điều khiến căng thẳng leo thăng ở châu Âu, bao gồm cả việc tạo ra định dạng Đối tác phương Đông, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết.

"Liên minh châu Âu đã tự tay làm rất nhiều việc để leo thang căng thẳng ở châu Âu. Năm 2009, tổ chức này đã phát minh ra định dạng Đối tác phương Đông nhằm chống lại các sáng kiến ​​hội nhập của Nga và nói chung, tạo ra một phạm vi ảnh hưởng cho mình trong không gian hậu Xô Viết", - bà nói trong cuộc họp báo hôm thứ Năm.

Châu Âu ăn nói trước sau không như một

Theo Maria Zakharova, ở châu Âu đang vang lên những cách nói hoàn toàn khác nhau đối với các đề xuất của Nga về đảm bảo an ninh.

EU gần đây đã bình luận nhiều về các đề xuất mà Nga đưa ra gần đây, và điều thú vị nhất là mỗi lần chúng tôi nghe thấy các tuyên bố có nội dung khác nhau về điều này”, - bà Zakharova nói.

Theo bà, đó giống như "dàn đồng thanh đa âm."
Vào ngày 17 tháng 12, Nga đã công bố dự thảo thỏa thuận với Mỹ và thỏa thuận với các quốc gia thành viên NATO, cụ thể là những điều khoản về đảm bảo an ninh tương hỗ ở châu Âu, về việc không triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn trong tầm phạm vi của nhau và từ bỏ việc mở rộng hơn nữa Liên minh Bắc Đại Tây Dương, bao gồm cả sang các nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây. Như Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov đã nói, nếu NATO và Mỹ không đáp ứng các yêu cầu của Moscow về đảm bảo an ninh, điều này có thể dẫn đến một vòng xoáy đối đầu mới.
Hạm đội Hải quân Hoa Kỳ hộ tống tàu LNG - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.12.2021
Được biết số lượng tàu chở khí đốt đi về hướng châu Âu gia tăng
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала