Cựu Tổng thống Afghanistan lần đầu tiên bình luận về cuộc chạy trốn khỏi Kabul

© REUTERS / Afghan Presidential PalaceTổng thống Afghanistan Ashraf Ghani
Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.12.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Cựu Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cho biết trên chương trình Today của BBC Radio 4 rằng cuộc đào thoát khỏi Kabul của ông là cần thiết để ngăn chặn thành phố bị phá hủy.
Lần đầu tiên Ghani bình luận về cuộc chạy trốn khỏi Afghanistan của mình. Ông nói khi thức dậy vào sáng ngày 15 tháng 8, ông không biết chuyện gì đang xảy ra và chỉ hoàn hồn khi lên máy bay từ Afghanistan đến Uzbekistan.

“Hai phe Taliban* khác nhau đang tấn công từ hai phe, - Ghani giải thích về cuộc chạy trốn của mình, - Có một mối đe dọa lớn về một cuộc xung đột quy mô sẽ nổ ra giữa họ, dẫn đến sự tàn phá của thành phố năm triệu dân và khiến cuộc sống của mọi người rơi vào hỗn loạn”.

Ông nói thêm mình không mang những khoản tiền lớn ra khỏi đất nước.

“Mọi người đều biết tôi sống như thế nào. Tôi biết làm gì với tiền?", cựu tổng thống nói.

Tiền kỹ thuật số của Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.12.2021
Taliban* thảo luận với các công ty Trung Quốc việc sử dụng tiền kỹ thuật số ở Afghanistan

Lý do cuộc thay đổi chính quyền ở Afghanistan

Ghani cũng nói lý do khiến chính phủ của ông sụp đổ là do thỏa thuận giữa Taliban* và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc rút quân Mỹ khỏi Afghanistan.
Ông nhấn mạnh: “Thay vì một quy trình hòa bình, chúng tôi có một quy trình rút lui".
Kết quả là, theo cựu nguyên thủ quốc gia, đã xảy ra một cuộc đảo chính bạo lực, chứ không phải một thỏa thuận chính trị.

“Công việc của cuộc đời tôi đã bị phá hủy. Giá trị của tôi đã bị chà đạp. Và họ biến tôi thành vật tế thần”, ông than và nói rõ mình sẵn sàng chịu trách nhiệm cho sự thất thủ của Kabul.

* Tổ chức đang chịu lệnh trừng phạt của LHQ vì các hoạt động khủng bố
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала