Nhật Bản nghiên cứu khả năng trang bị cho tàu ngầm tên lửa hành trình tầm bắn 1000 km

© REUTERS / Japan Maritime Self-Defense Force/Handout via Reuters/FilesTàu ngầm Nhật Bản
Tàu ngầm Nhật Bản  - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.12.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nhật Bản đang nghiên cứu khả năng trang bị cho tàu ngầm loại tên lửa hành trình có tầm bắn lên tới 1.000 km trong nửa cuối thập niên 2020, dự kiến nhờ đó có thể tấn công phủ đầu nhằm vào các căn cứ của đối phương. Báo Yomiuri đưa tin.

"Chúng tôi đang xem xét khả năng triển khai các tên lửa tầm xa, được phát triển trên cơ sở tên lửa có điều khiển đất-đối-hạm loại 12. Chúng có tầm bay khoảng 1.000 km và có khả năng giáng đòn phản công vào tàu địch từ các vị trí bên ngoài tầm hoạt động của tên lửa đối phương”, - tờ báo viết.

Hiện nay tên lửa hành trình được trang bị cho quân đội ở Nhật Bản chỉ có tầm bắn hơn 100 km.
Lễ hạ thủy tàu ngầm diesel-stirling-điện mới nhất Taigei tại thành phố Kobe của Nhật Bản - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.10.2020
Nhật Bản giới thiệu tàu ngầm Taigei, sẽ gia nhập lực lượng vũ trang vào năm 2022
Đầu tháng 12, truyền thông Nhật Bản đưa tin Bộ Quốc phòng nước này đang xem xét gia tăng tầm bắn của các tên lửa hành trình đang phát triển ở nước này. Loại tên lửa đó dự kiến trang bị không chỉ riêng cho lực lượng phòng vệ mặt đất, mà còn cho cả tàu chiến và máy bay, với tầm bắn lên đến 1.000 km. Đặc biệt, việc phát triển và thử nghiệm tên lửa phóng từ đất liền dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2025. Đến năm 2026 Nhật Bản lên kế hoạch hoàn thành việc phát triển và thử nghiệm tên lửa phóng từ chiến hạm và đến năm 2028 - tên lửa trang bị cho máy bay chiến đấu. Việc cung cấp tên lửa hành trình loại mới cho các đơn vị dự kiến thực hiện vào nửa cuối thập niên 2020.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала