Cuộc thảo luận giữa hai ông Putin và Biden đã kết thúc

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhCác cuộc đàm phán giữa Tổng thống Liên bang Nga V.Putin và Tổng thống Hoa Kỳ J. Biden
Các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Liên bang Nga V.Putin và Tổng thống Hoa Kỳ J. Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.12.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Cuộc hội đàm kéo dài 50 phút giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kết thúc.
Theo Nhà Trắng, cuộc đàm phán kéo dài 50 phút, bắt đầu lúc 15:35 giờ Washington (03:35 giờ Hà Nội) và kết thúc lúc 16:25 giờ Washington (04:25 giờ Hà Nội) vào thứ Sáu.
Trong cuộc điện đàm hai tổng thống đã dự kiến thảo luận về một số vấn đề đã được nêu ra trong Cuộc hội đàm vừa qua và cũng đề cập đến chủ đề đảm bảo an ninh.
Điện Kremlin giải thích: "Mục đích của cuộc điện đàm là "đạt được một thỏa hiệp, có tính đến các quan điểm chính của nhau".
© Sputnik / Sergey Bobylev / POOL / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc gặp ở Geneva tại Villa La Grange
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc gặp ở Geneva tại Villa La Grange - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.12.2021
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc gặp ở Geneva tại Villa La Grange

Cuộc gặp cá nhân

Trước đó, có tin rằng có khả năng ông Biden sẽ gặp mặt trực tiếp nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin vào tháng 1/2022. Khi trả lời câu hỏi của các nhà báo về khả năng tiến hành cuộc thảo luận như vậy, Biden chỉ đáp ngắn gọn.
“Chúng ta sẽ xem” - Tổng thống Mỹ Joe Biden nói.
Cuộc họp báo thường niên của Tổng thống Nga Putin - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.12.2021
Sau tuyên bố của Putin, độc giả Anh kêu gọi NATO rút lui

Cột mốc quan trọng

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết cuộc thảo luận giữa Moskva và Washington về đảm bảo an ninh sẽ được tổ chức vào ngày 10/1. Ngày tháng tương tự cũng được Bộ Ngoại giao Nga công bố trước đó. Theo ông Ned Price, Mỹ không có ý định thảo luận các vấn đề của đồng minh và đối tác mà không có sự hiện diện của họ.
“Sẽ có những lĩnh vực mà chúng tôi có thể đạt được tiến triển và những lĩnh vực mà chắc chắn là chúng tôi sẽ không đồng ý. Đó là bản chất của ngoại giao” - ông nói thêm.
Đồng thời, ông Ned Price gọi một số đề xuất an ninh của Nga là không thể chấp nhận được. Theo ông, Nga nhận thức rõ rằng một số sáng kiến ​​của Moskva không thể được Washington và các đồng minh châu Âu chấp nhận.
© REUTERS / Pool / Nicholas KammViên chức Báo chí Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price
Viên chức Báo chí Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.12.2021
Viên chức Báo chí Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала