Estonia quyết định gửi tên lửa chống tăng Javelin và pháo tự hành đến Ukraina

Javelin - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.12.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Bộ Quốc phòng Estonia đã quyết định gửi tên lửa chống tăng Javelin và pháo tự hành 122mm tới Ukraina.

“Chúng tôi đang xem xét khả năng cung cấp các hệ thống tên lửa chống tăng Javelin, cũng như pháo tự hành và đạn 122 mm", Peter Kuymet - Vụ trưởng Hợp tác Quốc tế của Bộ Quốc phòng, cho biết.

Đồng thời, Estonia trước hết phải xin phép nhà sản xuất Javelin của Hoa Kỳ.

“Trong trường hợp pháo tự hành, mà chúng tôi mua của Phần Lan, mà họ lại cũng mua chúng từ Đức, chúng tôi phải yêu cầu Đức và Phần Lan đồng ý việc chuyển giao vũ khí”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Estonia nói thêm.

Trước đó ở Donbass, quân đội Ukraina đã tiến hành bắn thử hệ thống tên lửa chống tăng Javelin (ATGM) do Mỹ sản xuất .
Xe tăng Liên Xô T-64 tập trận. - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.12.2021
Chuyên gia: Javelin không thể xuyên thủng lớp giáp xe tăng cũ của Liên Xô T-64
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала