Hàn Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực lập lại hòa bình cho bán đảo Triều Tiên

© AFP 2023 / APA / ‪George HochmuthTổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.01.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Trong bài phát biểu chào mừng năm mới trước quốc dân, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết: ông sẽ tiếp tục nỗ lực mang lại hòa bình cho Bán đảo Triều Tiên và kêu gọi đối thoại với Triều Tiên.

Bài phát biểu năm mới cuối cùng của Tổng thống Moon Jae-in

Như Moon Jae-in nhấn mạnh, chính quyền hiện tại là chính quyền đầu tiên nắm quyền sau khi tổng thống bị luận tội, đã khôi phục nền dân chủ bị tổn hại và trở nên ổn định hơn bao giờ hết, đang kiểm soát tình hình trên bán đảo Triều Tiên.

"Đối với chúng tôi, không có giá trị nào lớn hơn hòa bình. Hòa bình là cần thiết để kiểm soát an ninh. Nhưng nếu hòa bình không được thể chế hóa, nó sẽ dễ dàng trở nên bất ổn. Tôi sẽ cố gắng hết sức để làm đến cùng. Chúng ta không được quên rằng thế giới hiện nay thật khó khăn dựa trên đối thoại giữa Hoa Kỳ với Triều Tiên và đối thoại liên Triều mà chúng tôi đã tiến hành", - ông Moon Jae In nói.

Tổng thống nói thêm rằng nếu Seoul và Bình Nhưỡng "nối lại đối thoại và hợp tác, cộng đồng quốc tế sẽ phản hồi", đồng thời mong muốn chính quyền tiếp theo tiếp tục nỗ lực đối thoại.
Đó là bài phát biểu đầu năm mới cuối cùng của Moon Jae-in, ông sẽ từ chức sau cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc vào tháng 3 năm 2022. Ở Hàn Quốc, tổng thống được bầu với nhiệm kỳ 5 năm mà không có quyền được bầu lại.
Bình Nhưỡng - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.01.2022
Một người chưa rõ danh tính trốn từ Hàn Quốc sang CHDCND Triều Tiên
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала