Tính năng của tên lửa "Sarmat" của Nga khiến Mỹ khiếp sợ

© Sputnik / The Ministry of Defence of the Russian Federation / Chuyển đến kho ảnhTổ hợp tên lửa “Sarmat”
Tổ hợp tên lửa “Sarmat” - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.01.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các nhà phân tích của báo Trung Quốc Baijiahao cho rằng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa "Sarmat" mới nhất của Nga khiến Mỹ khiếp sợ.

Tại sao "Sarmat" được tạo ra?

Bài báo viết: "Điều khiến Mỹ lo sợ là tên lửa này có thể mang theo 10 đầu đạn hạt nhân với đương lượng nổ 750 kiloton của mỗi đầu đạn, tương đương với 800 quả bom nguyên tử".
Nhóm tác giả cho biết thêm: Washington không có vũ khí như vậy.
Các nhà phân tích của Baijiahao cho rằng - "Sarmat" được tạo ra đặc biệt như một lời cảnh báo đối với Hoa Kỳ. Họ gọi tên lửa này là "sát thủ vĩ đại" và bổ sung: một khi nó được sử dụng, chính quyền Mỹ sẽ khó đe dọa Moskva.
Tên lửa "Sarmat" có thể tấn công các mục tiêu ở Bắc Cực và Nam Cực, vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa của kẻ thù tiềm tàng. "Sarmat" sẽ được trang bị hàng loạt vũ khí hạt nhân hiệu năng cao, bao gồm cả vũ khí siêu thanh và hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại nhất.
ICBM hạng nặng Sarmat - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.12.2021
Khi nào thì sẽ thực hiện thử nghiệm bay đối với "Sarmat"?
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала