- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

'Lại ở nhà': Học sinh 10 quận, huyện của Hà Nội dừng học trực tiếp

© Ảnh : Đức Hạnh - TTXVNHọc sinh dừng học trực tiếp trên 10 quận tại địa bàn Hà Nội
Học sinh dừng học trực tiếp trên 10 quận tại địa bàn Hà Nội - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.01.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Từ 4/1, thêm học sinh tại quận Thanh Xuân, huyện Gia Lâm và Thanh Trì quay trở lại học trực tuyến. Ngoài 7 quận trước đó, đây là 3 quận, huyện mới nhất tại Hà Nội quyết định dừng việc học trực tiếp.

Cấp độ đỏ, dừng học trực tiếp

Ngày 3/1, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội gửi thông báo, yêu cầu các trường tổ chức dạy học linh hoạt, thích ứng với cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn.
Theo đó, tại địa phương có mức độ dịch COVID-19 ở cấp độ 3, học sinh lớp 9 và lớp 12 sẽ dừng đến trường. Nếu chuyển về cấp độ 2, các học sinh lại quay lại trường.
Theo đánh giá cấp độ dịch tại Hà Nội, công bố ngày 31/12/2021, quận Thanh Xuân, hai huyện Gia Lâm, Thanh Trì bị đánh giá cấp độ 3 (màu cam, nguy cơ cao).
© Ảnh : Đức Hạnh - TTXVNTiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh Trung học trước khi đến trường học trực tiếp.
Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh Trung học trước khi đến trường học trực tiếp. - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.01.2022
Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh Trung học trước khi đến trường học trực tiếp.
Cùng các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Hai Bà Trưng và Tây Hồ đã cho học sinh dừng học trực tiếp. Các trường học tại ba khu vực mới này cũng phải đóng cửa trường.
Xét về quy mô phường, xã, thêm 44 trường học cũng phải dừng hoạt động do dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội, nâng tổng số đơn vị cấp độ 3 lên 111.
Cô gái châu Á đang làm việc trên máy tính xách tay. - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.01.2022
Giáo dục Việt Nam muốn đạt trình độ tiên tiến thế giới vào năm 2045

Chóng mặt với cấp độ "cam, đỏ”

Trong hai tuần trở lại đây, Hà Nội ghi nhận khoảng 1.500-2.000 ca nhiễm mỗi ngày, nằm trong nhóm cao nhất cả nước.
Nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn linh hoạt áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
Với số lượng quận, huyện, xã và phường được đánh giá cấp độ 3 gia tăng. Sau ba tuần "cam”, quận Đống Đã đã được chuyển sang "màu vàng” (cấp độ 2, nguy cơ trung bình). Học sinh lớp 12 tại quận này có thể trở lại trường từ 4/1.
Ống tiêm trên nền dòng chữ Omicron SARS-CoV-2 - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.01.2022
Đại dịch COVID-19
Tin về những ca tử vong đầu tiên tại Hàn Quốc do chủng omicron
​​"Quán quân vùng xanh” tiếp tục được huyện Phúc Thọ duy trì. Tuần này, Hà Nội có thêm huyện Phú Xuyên cũng ở cấp độ 1.
Tuy nhiên, toàn thành phố Hà Nội vẫn dịch cấp độ 2. Theo quy định, những nơi cấp độ 3 phải áp dụng các biện pháp hành chính tương ứng với cấp độ dịch như các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát chỉ được phép bán mang về, đóng cửa trước 21h, hoạt động văn hoá, thể thao, giải trí không tổ chức v.v.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала