Tài nguyên thiên nhiên của Nga được đánh giá "sẽ không bao giờ hết"

© Sputnik / Alexei Druzhinin / Chuyển đến kho ảnhThiên nhiên ở Siberia
Thiên nhiên ở Siberia - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.01.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Nga Alexander Kozlov cho biết Nga là một trong những nước giàu nhất thế giới về tài nguyên khoáng sản.
Alexander Kozlov, trả lời câu hỏi về sự thiếu hụt tài nguyên thiên nhiên ở Nga, đã nói về sự vô tận của chúng. Ông đánh giá các nguồn tài nguyên đất nước với từ “sẽ không bao giờ hết”. Theo ông, cần quan tâm nhiều hơn đến nền kinh tế và khả năng sinh lời của các nguồn tài nguyên.
Người đứng đầu Bộ Tài nguyên nhấn mạnh, Nga có trữ lượng tài nguyên có thể phục hồi và sinh lời. Đây là những loại tài nguyên có lợi nhuận kinh tế để khai thác. Có hơn 300 loại như vậy: trong số đó chỉ có những loại “có nhu cầu theo ngành hẹp và các ngành sản xuất trong nước”.

“Ngày nay, tôi có thể nói Nga chiếm một trong những vị trí hàng đầu về sản xuất dầu khí và một số loại khoáng sản rắn. Ví dụ như vàng, bạc, đồng và những thứ khác,” - Kozlov nói.

Trước đó Sputnik đưa tin cho biết Trung Quốc có thể bắt đầu hợp tác với nhóm khủng bố Taliban* (bị lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc vì các hoạt động khủng bố) và cố gắng sử dụng kim loại đất hiếm của Afghanistan.
Nhà máy điện hạt nhân - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.01.2022
Việt Nam tìm kiếm tài nguyên ẩn từ khoáng thạch và thiết kế lò phản ứng hạt nhân mới
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала