Tổng thống Putin "qua mặt" châu Âu khi đồng ý tăng cường cung cấp khí đốt cho Trung Quốc

© Sputnik / Evgeny Biyatov / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.01.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Theo bình luận viên Anthony Ashkenazy của tờ Daily Express, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã "qua mặt" châu Âu khi đồng ý tăng cung cấp khí đốt cho Trung Quốc.

Thỏa thuận tiềm năng Nga-Trung

Tác giả của Daily Express lưu ý rằng nhà lãnh đạo Nga và Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình có thể sớm ký kết thỏa thuận về việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt. Ông Anthony Ashkenazi cho rằng đường ống mới sẽ đảm bảo quá trình vận chuyển với khối lượng tương tự như Dòng chảy phương Bắc-2, vốn đang bị ngăn cản triển khai ở phương Tây.

"Thỏa thuận sẽ tăng gấp đôi xuất khẩu sang Trung Quốc, hàng năm vận chuyển tới 50 tỷ mét khối khí tự nhiên thông qua đường ống dẫn khí lớn mới “Sức mạnh Siberia-2”. Điều này diễn ra vào thời điểm châu Âu đang trải qua cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng" - nhà báo Anthony Ashkenazi viết.

Nhà báo kể lại rằng Nga đã nhiều lần bày tỏ sẵn sàng vận chuyển nhiên liệu xanh nhiều hơn tới châu Âu, nhưng việc chứng nhận đường ống này đã bị đình chỉ.
Dòng chảy phương Bắc-2 - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.01.2022
Giới chuyên gia: "Dòng chảy phương Bắc- 2" sẽ giảm giá khí đốt ở châu Âu

Dòng chảy phương Bắc-2

Đường ống Dòng chảy phương Bắc-2 kéo dài từ Nga đến Đức băng qua Biển Baltic. Việc xây dựng đường ống này được hoàn thành vào ngày 10 tháng 9. Người đứng đầu Gazprom, ông Alexei Miller đã thông báo hổi cuối tháng 12 rằng đường ống đã sẵn sàng để khởi động vận hành.
Một số quốc gia phản đối việc triển khai dự án, cho rằng đường ống Dòng chảy phương Bắc-2 sẽ trở thành đòn bẩy cho Moskva gây áp lực đối với châu Âu. Hồi tháng 11, Cơ quan Lưới điện Liên bang Đức đã đình chỉ quá trình chứng nhận Dòng chảy phương Bắc-2 AG với tư cách là nhà điều hành đường ống Dòng chảy phương Bắc-2. Điều kiện được đặt ra là thành lập công ty con, điều kiện này sẽ phải đăng ký lại. Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh việc trì hoãn khởi động đường ống trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng là vô cùng phi lý, vì việc giao hàng qua đường ống mới sẽ làm giảm giá khí đốt trên thị trường châu Âu.
Giữa tháng 12, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố rằng nghiên cứu khả thi cho đường ống dẫn khí đốt từ Nga đến Trung Quốc qua Mông Cổ sẽ sẵn sàng trong những tuần tới. Nguyên thủ quốc gia Nga lưu ý rằng đường ống này có thể tiếp nối đường ống “Sức mạnh Siberia-2” của Nga.
Vận hành thiết bị trên bờ ở Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.12.2021
Dòng chảy phương Bắc-2 đã sẵn sàng hoạt động đầy đủ
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала