Bộ Quốc phòng Nga: Năm 2022, không quân tầm xa sẽ được bổ sung máy bay mang tên lửa chiến lược mới

© Sputnik / Iskander Asabaev / Chuyển đến kho ảnhRa mắt một chiếc máy bay Tu-160M2 nguyên mẫu ở Kazan
Ra mắt một chiếc máy bay Tu-160M2 nguyên mẫu ở Kazan - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.01.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) –Trong năm 2022, Lực lượng hàng không tầm xa của Nga sẽ được bổ sung 2 máy bay mang tên lửa chiến lược hiện đại hóa Tu-160M, Cục Thông tin và Truyền thông đại chúng của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

"Trong năm 2022, 2 máy bay mang tên lửa chiến lược được hiện đại hóa Tu-160M sẽ được bổ sung cho hàng không tầm xa", Bộ Quốc phòng cho biết.

Xe bọc thép BMP-3 - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.12.2021
Quân đội Nga năm 2021 tiếp nhận hơn 2.000 đơn vị vũ khí hiện đại

Tính năng của Tu-160M

Tư lệnh hàng không tầm xa, Anh hung LB Nga, Trung tướng Sergei Kobylash cho biết, tính năng đặc biệt của những chiếc máy bay này là ở chỗ có hệ thống tác chiến điện tử và hệ thống định vị hiện đại, được trang bị vũ khí mới, hệ thống bay điện tử mới, cũng như các phương tiện mới nhất hiển thị thông tin trên bảng điều khiển của phi hành đoàn.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, năm ngoái, kế hoạch huấn luyện tác chiến hàng không tầm xa đã hoàn thành 100% và các đơn vị được nhận 4 máy bay mang tên lửa chiến lược Tu-95MS hiện đại hóa.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала