Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Đào Gia Vượng đột ngột qua đời ở tuổi 50

CC0 / Pixabay / Nến
Nến - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.01.2022
Đăng ký
Ông Đào Gia Vượng, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh (TP.HCM), Phó bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh, vừa qua đời tối 5/1, hưởng dương 50 tuổi.
Sáng 6/1, Huyện ủy - UBND huyện Bình Chánh và gia đình đang phối hợp để lo hậu sự cho ông Vượng tại Nhà tang lễ Bệnh viện Thống Nhất, quận Tân Bình.

Nguyên nhân nghi do nhồi máu cơ tim cấp

Theo thông tin cho biết, ông Vượng trước đó vẫn đi làm bình thường. Tối hôm qua, ông đi ăn cùng một số người quen. Trong bữa ăn, ông Vượng có biểu hiện bị mệt, thỉnh thoảng lấy tay ôm ngực, rồi ra về sớm.
Theo một lãnh đạo Bệnh viện Nhân dân 115, ông Vượng được đưa vào bệnh viện cấp cứu vào khoảng 19h47 ngày 5/1 trong tình trạng ngưng tim. Dù đã được các bác sĩ của bệnh viện tích cực hồi sức nhiều giờ nhưng ông đa không qua khỏi. Ông qua đời lúc 23h45 cùng ngày, được chẩn đoán ngưng tuần hoàn hô hấp nghi nhồi máu cơ tim cấp.
Ông Đào Gia Vượng sinh năm 1972, quê ở Hải Phòng. Ông có trình độ chuyên môn là kỹ sư xây dựng, cử nhân triết. Ông có bằng cao cấp lý luận chính trị.
Tháng 10/2015, khi đang giữ cương vị Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, ông Vượng được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch UBND quận 7. Đến ngày 1/9/2020, ông được chỉ định tham gia ban chấp hành, ban thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngày 8/9/2020, ông được bầu vào chức vụ Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2016-2021.
Bình Nhưỡng khai trương phố bình minh - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.12.2021
Người dân Triều Tiên bị cấm cười nói và uống rượu nhân kỷ niệm ngày cố Chủ tịch Kim Jong Il qua đời
Bình Chánh là huyện ngoại thành có tốc độ đô thị hóa rất nhanh ở TP.HCM. Tại đây đang hình thành nhiều khu đô thị, hạ tầng, tuyến đường cao tốc. Trình độ dân trí, lối sống đô thị ở Bình Chánh không có nhiều khác biệt so với các quận trong nội thành thành phố. Địa phương cũng đặt mục tiêu lên thành phố vào năm 2025.
Thông tin từ gia đình cho biết, lễ viếng ông Đào Gia Vượng bắt đầu vào 13 giờ ngày 6/1 tại Nhà tang lễ Bệnh viện Thống Nhất (quận Tân Bình). Ngày 9/1, linh cữu ông được đưa đi an táng tại nghĩa trang Chính sách huyện Củ Chi.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала