Mùa đông năm nay, Châu Âu sẽ có đủ khí đốt trong điều kiện nào?

© Sputnik / Ekaterina Solovyova / Chuyển đến kho ảnhCơ sở vật chất trên bờ của đường ống dẫn khí Nord Stream 2 ở Lublin, Đức
Cơ sở vật chất trên bờ của đường ống dẫn khí Nord Stream 2 ở Lublin, Đức - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.01.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các cơ sở lưu trữ khí đốt dưới lòng đất ở châu Âu đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm, nhưng trong mùa đông lạnh giá vừa phải, vẫn đủ khí đốt xanh, theo đánh giá của các chuyên gia mà Sputnik phỏng vấn.
Sau khi thời tiết lạnh giá bắt đầu, người dân châu Âu bắt đầu bơm thêm khí đốt từ các kho chứa của họ. Nhiệt độ thấp thúc đẩy nhu cầu về nhiên liệu, vào ngày 21 tháng 12 vào thời điểm hiện tại giá khí đốt giao sau đã tăng lên mức tối đa trong lịch sử - gần 2.200 USD/1 nghìn mét khối.

Giới chuyên gia đưa ra những triển vọng nào?

Vào cuối năm 2021, người tiêu dùng châu Âu đã rút khỏi kho dự trữ hơn 45%, tương đương gần 22 tỷ mét khối lượng khí được bơm vào năm ngoái (gần 49 tỷ mét khối).
''Mặc dù mức tồn kho thấp kỷ lục ... nhưng chúng vẫn đủ để đáp ứng nhu cầu cao điểm trong quý đầu tiên của năm 2022'', - Ekaterina Kolbikova, cố vấn cao cấp của VYGON Consulting cho biết.
Nguồn cung có thể bắt đầu bị gián đoạn trong trường hợp thời tiết lạnh thực sự nghiêm trọng, Dmitry Marinchenko, giám đốc nhóm tài nguyên thiên nhiên và hàng hóa nguyên liệu của tập đoàn Fitch lưu ý.

''Rất có thể, trong trường hợp mùa đông lạnh vừa phải, giống như năm ngoái, vẫn sẽ có đủ khí đốt trong các kho chứa'', - ông nêu ý kiến.

Tổng thống Nga Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.01.2022
Tổng thống Putin "qua mặt" châu Âu khi đồng ý tăng cường cung cấp khí đốt cho Trung Quốc

Lương khí đốt nhập khẩu là quan trọng

Nhưng có thể xảy ra gián đoạn, khí đốt trong các cơ sở lưu trữ được kiểm soát bởi các công ty khác nhau, một số quốc gia, chẳng hạn như Anh, thực tế không có kho chứa khí đốt riêng, không giống như Đức và Pháp. Trong trường hợp thời tiết lạnh giá khắc nghiệt, điều quan trọng không chỉ là lượng khí dự trữ mà còn cả vấn đề: liệu các nhà xuất khẩu (bao gồm cả Nga) có thể tăng nguồn cung cấp qua đường ống hay không, nhà phân tích của Fitch khẳng định.
Tỷ lệ lấp đầy thấp của các cơ sở lưu trữ dưới lòng đất của châu Âu đang khiến người tiêu dùng châu Âu lo lắng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала