Nhật Bản tuyên bố phản đối CHDCND Triều Tiên liên quan đến vụ thử tên lửa

© Flickr / Thilo HilbererQuốc kỳ Nhật Bản
Quốc kỳ Nhật Bản - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.01.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Chính phủ Nhật Bản đưa ra phản đối với CHDCND Triều Tiên thông qua các kênh ngoại giao liên quan đến vụ thử tên lửa do Bình Nhưỡng thực hiện một ngày trước đó, Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng Nhật Bản Hirokazu Matsuno nói với phóng viên hôm thứ Năm.
''Chúng tôi đã gửi công hàm phản đối mạnh mẽ qua các kênh ngoại giao thông qua đại sứ quán ở Bắc Kinh'', - ông nhấn mạnh.
Trước đó, Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin: CHDCND Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm "tên lửa siêu thanh" vào hôm thứ Tư, nó đã bay được 700 km và "đánh trúng mục tiêu". Đây là vụ thử vũ khí được cho là đầu tiên của CHDCND Triều Tiên trong năm nay.
"Việc tiến hành thử nghiệm này vi phạm các quy định trong nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Đây là điều vô cùng đáng tiếc", - ông Matsuno bổ sung.
Đến lượt Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi bày tỏ ý kiến: tên lửa được phóng vào đêm trước của CHDCND Triều Tiên "là loại tên lửa mới và chưa được thử nghiệm trước đó".
Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản  - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.01.2022
Nhật Bản có kế hoạch chế tạo pháo điện từ chống tên lửa siêu thanh
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала