Nóng: 'Thiền am’ bên bờ 'vành móng ngựa’

© AP Photo / Bernat ArmangueMột nhà sư Phật giáo từ thiền viện Kopan cầu nguyện cho những nạn nhân trận động đất ở Kathmandu, Nepal.
Một nhà sư Phật giáo từ thiền viện Kopan cầu nguyện cho những nạn nhân trận động đất ở Kathmandu, Nepal. - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.01.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Bốn bị can đã bị khởi tố, đồng thời bắt tạm giam đối với 3 đối tượng trong vụ việc tại Tịnh thất Bồng lai.

Khởi tố, bắt giam đúng đối tượng

Sáng 7/1, bốn đối tượng tại Tịnh thất Bồng Lai bị khởi tố gồm: Lê Tùng Vân (SN 1932); Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990); Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991) và Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995).
Đồng thời, Công an tỉnh Long An ra lệnh bắt tạm giam 3 bị can, gồm: Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương. Riêng bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Đại tá Văn Công Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, cho biết:
“Cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng tại “Tịnh thất Bồng Lai”, gồm: Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương - cùng địa chỉ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An - về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ phạm vi lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân".
Theo Công an tỉnh Long An cho biết, thời gian qua, cơ quan này nhận được nhiều đơn tố cáo của tổ chức, cá nhân về hành vi sai phạm diễn ra tại hộ bà Cao Thị Cúc (SN 1960; ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) – nơi tự xưng là "Tịnh thất Bồng Lai", sau đó đổi tên thành "Thiền am bên bờ vũ trụ".
Cụ thể, các cá nhân, tổ chức phát hiện cơ sở này có dấu hiệu lợi dụng hình thức tu tại gia, nuôi dưỡng trẻ mồ côi, cơ nhỡ để kêu gọi tiền từ thiện. Đồng thời còn lợi dụng quyền tự do dân chủ để thực hiện các hành vi xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân.
Đặc biệt, các trẻ được cho là "mồ côi", "cơ nhỡ” thực chất lại có quan hệ huyết thống với bị can Lê Tùng Vân. Bị can này cũng bị khởi tố tội loạn luân.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xác minh, củng cố hồ sơ, chứng cứ chứng minh hành vi phạm pháp luật của các đối tượng để xử lý theo đúng quy định của luật.
Còng tay - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.01.2022
Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Vì sao ông Lê Tùng Vân bị khởi tố cả tội loạn luân?

Thông tin tìm thấy Diễm My tại Tịnh thất là sai sự thật

Cũng trong sáng 7/1, Công an tỉnh Long An cho biết lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy cô gái tên Võ Thị Diễm My, người từng ở Tịnh thất Bồng Lai.
Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với phóng viên Zing, ông Võ Văn Thắng, bố đẻ của Võ Thị Diễm My, trú tại TP.HCM bất ngờ nhận được cuộc điện thoại thông báo đã tìm thấy con gái và một phụ nữ khác tại Tịnh thất Bồng Lai, ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An.
Gia đình ông Thắng ngay lập tức đến Long An để gặp con trong đêm. Tuy nhiên, sáng 7/1, ông Thắng cho biết thông tin tìm thấy Diễm My là sai sự thật.

“Chúng tôi đang tiếp tục tìm con gái và đợi kết quả điều tra từ cơ quan chức năng” - Bố của Diễm My nói.

Lực lượng chức năng tỉnh Long An cũng xác minh thông tin trên là sai sự thật.
Chánh Văn phòng - người phát ngôn của Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh cung cấp thông tin tại buổi họp báo. - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.11.2021
Bộ Nội vụ thông tin chính thức về những vi phạm tại “Tịnh thất Bồng Lai”

Võ thị Diễm My liên quan như thế nào đến Tịnh thất Bồng lai?

Tháng 9/2019, bà Đoàn Thị Tuyết Mai (vợ ông Thắng) gửi đơn trình báo đến Công an xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, về việc con gái Võ Thị Diễm My (20 tuổi) bỏ nhà ra đi.
Bà Mai dự đoán rất có thể con gái bà đã cùng Lê Thanh Huyền Trân (17 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh Tây) đến nhà bà Cao Thị Cúc (còn gọi là Tịnh thất Bồng Lai) ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
Sau khi xác định hồ sơ lưu trú của hộ bà Cao Thị Cúc với 10 người con, công an địa phương cho biết có một người chưa đăng ký tạm trú và không có ai tên Võ Thị Diễm My.
Bị cáo Châu Vinh Hóa bị tòa tuyên phạt 2 năm tù, cho hưởng án treo. - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.12.2021
Hàng trăm người dân và nhiều YouTuber đến xem xét xử vụ án liên quan 'Tịch thất bồng lai'
Tiếp tục hành trình tìm con, ngày 5/10/2019, ông Võ Văn Thắng tiếp tục gửi đơn trình báo Công an xã Hòa Khánh Tây yêu cầu tìm kiếm con gái đang ở trong Tịnh thất Bồng Lai. Tuy nhiên, công an địa phương kiểm tra vẫn không phát hiện Diễm My.
Đến ngày 21/10/2019, với yêu cầu không được đưa Diễm Mỹ đi, ông Lê Tùng Vân (88 tuổi, tạm trú Tịnh thất Bồng Lai) gọi điện thoại cho ông Võ Văn Thắng thông báo cho gặp con gái Diễm My. Ông Thắng đến Tịnh thất Bồng Lai gặp được con gái sau đó. Ông khuyên con gái về nhà nhưng chị này trốn tránh.
Trong cuộc kiểm tra Tịnh thất Bồng Lai vào cuối năm 2019, Công an huyện Đức Hòa phát hiện cô gái này có sức khỏe không tốt nên đã bàn giao cho gia đình ông Thắng chăm sóc.
Tuy nhiên, cô gái này đã leo tường rào bỏ trốn khỏi nhà và mất tích cho đến nay.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала