Trung Quốc lên án các thế lực bên ngoài kích động bạo lực ở Kazakhstan

© AFP 2023 / Greg BakerPhát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân (Wang Wenbin).
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân (Wang Wenbin). - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.01.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Trung Quốc cực lực lên án bất kỳ thế lực bên ngoài nào kích động bạo lực và gây bất ổn xã hội ở Cộng hoà Kazakhstan, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân tuyên bố tại cuộc họp báo ngắn hôm thứ Sáu.

"Phía Trung Quốc lưu ý đến thực tế là chính quyền Kazakhstan đang thực hiện loạt biện pháp về đấu tranh chống sự bùng phát của chủ nghĩa khủng bố và duy trì ổn định xã hội. Trung Quốc ủng hộ mọi nỗ lực sẽ giúp chính quyền của nước Cộng hoà sớm khắc phục giải quyết tình hình", - ông Uông tuyên bố.

Nhà ngoại giao này nhấn mạnh rằng Trung Quốc kiên quyết chống các thế lực bên ngoài mưu toan gây bất ổn xã hội nhân tạo và kích động bạo lực ở các khu vực của Kazakhstan.

“Là nước láng giềng anh em và là đối tác chiến lược không thay đổi của Kazakhstan, Trung Quốc sẵn sàng làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ Kazakhstan và giúp đỡ đất nước này vượt qua khó khăn”, - phát ngôn viên Uông Văn Bân tuyên bố.

Đơn vị quân đội Nga thuộc lực lượng GGHB CSTO có mặt tại Kazakhstan - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.01.2022
Bộ Quốc phòng Nga thông tin về quá trình triển khai lực lượng CSTO tại Kazakhstan
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала