Tướng Tô Ân Xô ám chỉ không thế lực nào can thiệp nổi vụ điều tra Việt Á?

© Ảnh : Phạm Kiên - TTXVNTrung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an phát biểu
Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an phát biểu - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.01.2022
Đăng ký
Diễn biến mới vụ Công ty Việt Á: Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an vừa thông tin một số lời khai ban đầu của Phan Quốc Việt.
Theo đó, Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghệ Việt Á, doanh nghiệp được Bộ Y tế cấp phép đăng ký lưu hành kit test xét nghiệm Covid-19 ‘made in Vietnam’ đầu tiên, thừa nhận đã bắt tay thông đồng với đối tác nâng khống giá kit test lên đến 45%, Việt Á thu về trên 500 tỷ, “hoa hồng lại quà” mất khoảng gần 800 tỷ đồng.
Bộ Công an khẳng định, vụ án Việt Á được điều tra, xử lý với tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không chịu sự can thiệp trái pháp luật của bất cứ cá nhân, tổ chức nào, đồng thời, việc xử nghiêm sẽ góp phần loại bỏ ‘biến thể Việt Á’ trong tương lai.

Tướng Tô Ân Xô ám chỉ không thế lực nào có thể can thiệp việc điều tra vụ án Việt Á

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an ngày 7/1 đã thông tin các diễn biến mới, kết quả điều tra vụ án Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á và các đơn vị, địa phương liên quan.
Như Sputnik Việt Nam đã nhiều lần đề cập, vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á thời gian qua làm bùng lên chiến dịch tăng cường phòng chống tham nhũng, tiêu cực đặc biệt quyết liệt (vốn đã được duy trì và phát huy hiệu quả nhất định dưới thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng).
Xét nghiệm dương tính với coronavirus - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.01.2022
Sau Việt Á, các địa phương tiếp tục trong 'tầm ngắm’
Trong đó, các sai phạm trong lĩnh vực y tế, đặt trong bối cảnh cả đất nước phải căng mình chống dịch Covid-19, càng nghiêm trọng hơn. Dư luận Việt Nam bất bình, không thể để những kẻ xấu vô tư “ăn tiền” trên nỗi đau của người bệnh. Vụ án này đã được đưa vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, theo dõi, chỉ đạo.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu Bộ Công an, Bộ Y tế, các bộ, ban, ngành hữu quan vào cuộc điều tra xử lý kịp thời, sớm đưa những cá nhân, tổ chức có vi phạm ra xét xử theo đúng quy định của pháp luật. Người dân mong vụ án của Công ty Việt Á sẽ được làm đến cùng, để không còn thế lực nào thao túng ‘sân trước sân sau’ ở lĩnh vực quan trọng như ngành y tế.
Đáng chú ý, trong cuộc trao đổi với TTXVN ngày hôm nay, người phát ngôn Bộ Công an đã nêu ra những lời khai ban đầu của Phan Quốc Việt (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á), đặc biệt là cơ chế “ăn chi” hoa hồng của các đối tượng.
Theo đó, Trung tướng Xô cho biết, tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày 29/12/2021, Ban Chỉ đạo đã quyết định đưa vụ án Việt Á vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.
Tướng Tô Ân Xô nêu rõ, Ban Chỉ đạo yêu cầu rằng, Đảng ủy Công an Trung ương; Quân ủy Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Tỉnh ủy, Thành ủy có liên quan phối hợp chặt chẽ, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.
“Phải tập trung đấu tranh, làm rõ việc giao nhiệm vụ; nghiên cứu; nghiệm thu; chuyển giao; cấp phép lưu hành sản phẩm, hiệp thương giá; thông tin, quảng cáo; tổ chức sản xuất; đánh giá chất lượng sản phẩm, việc mua bán sản phẩm... và các hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan đến vụ án”, tướng Tô Ân Xô nhắc lại chỉ thị từ Ban Chỉ đạo.
TP Hồ Chí Minh. - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.01.2022
‘Lốc xoáy’ Covid-19, giá cả tăng phi mã, rủi ro lạm phát với nền kinh tế Việt Nam
Theo ông Xô, nhằm thực hiện yêu cầu của Ban Chỉ đạo, Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng có liên quan, tập trung lực lượng, khẩn trương tổ chức các hoạt động điều tra, xác minh, làm rõ toàn bộ bản chất của vụ án.
Người phát ngôn Bộ Công an khẳng định, vụ án Việt Á được điều tra, xử lý với tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
“Không chịu sự can thiệp trái pháp luật của bất cứ cá nhân, tổ chức nào”, Trung tướng Tô Ân Xô nêu rõ.

Tướng Tô Ân Xô thông tin lời khai ban đầu của Phan Quốc Việt

Theo Chánh Văn phòng Bộ Công an, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố về các tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Đưa hối lộ, Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” đối với 19 bị can liên quan.
Đồng thời, cơ quan điều tra đã tiến hành kê biên 28 bất động sản, phong tỏa tài khoản hơn 320 tỷ đồng, 100.000 USD và tạm giữ số tiền hơn 4,8 tỷ đồng do một số đối tượng có liên quan tự nguyện giao nộp trong quá trình điều tra, mở rộng.
Tướng Tô Ân Xô cho hay, theo lời khai ban đầu của Phan Quốc Việt, ông chủ của doanh nghiệp sản xuất kit test Covid-19 “made in Vietnam” này đã “bắt tay” với các đối tác nâng khống giá kit xét nghiệm lên khoảng 45%.
Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an trả lời câu hỏi của các phóng viên cơ quan thông tấn, báo chí - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.11.2021
Tướng Tô Ân Xô vạch trần ‘lợi ích nhóm’, GS. Nguyễn Quang Tuấn nói điều ân hận nhất
Đáng chú ý, theo người phát ngôn Bộ Công an, số tiền Việt Á thu về trong vụ này là trên 500 tỷ đồng, số tiền hoa hồng mà Việt Á chi cho các “đối tác” (thực tế chủ yếu là quan chức y tế các tỉnh, lãnh đạo CDC địa phương…) là gần 800 tỷ đồng.

‘Củi tươi, củi khô’ vào lò vụ Việt Á

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu, nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19 xảy ra tại Công ty Việt Á, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hải Dương và các đơn vị, địa phương liên quan (như Sputnik đã cập nhật trước đó).
Cùng với đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố các bị can, trong đó có Phan Quốc Việt (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á) và Phạm Duy Tuyến (Giám đốc CDC Hải Dương) về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Mở rộng điều tra vụ án của Công ty Việt Á, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án về các tội “Đưa hối lộ”, “nhận hối lộ” và “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” liên quan đến vụ án này.
Tướng Xô nhắc lại, cơ quan điều tra đã làm rõ, ngoài hành vi đã khởi tố, kết quả điều tra đến nay xác định bị can Phan Quốc Việt, Vũ Đình Hiệp (Phó giám đốc Công ty Việt Á) và Phạm Duy Tuyến (Giám đốc CDC Hải Dương) còn có hành vi đưa, nhận hối lộ số tiền 27 tỷ đồng.
Căn cứ vào kết quả điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Quốc Việt, Vũ Đình Hiệp về tội "Đưa hối lộ"; khởi tố bị can đối với Phạm Duy Tuyến về tội "Nhận hối lộ".
Molnupiravir - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.01.2022
Đại dịch COVID-19
Thuốc Molnupiravir được bán mất kiểm soát, Bộ Y tế khẩn trương vào cuộc
Đáng chú ý, hàng loạt quan chức các cấp của Bộ Y tế, Bộ KH&CN đều được xác định có liên quan.
Trong đó, về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ", Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với: Nguyễn Minh Tuấn (nguyên vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế thuộc Bộ Y tế), Nguyễn Nam Liên (vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ Y tế), Trịnh Thanh Hùng (Phó vụ trưởng Vụ Khoa học và công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ Khoa học và công nghệ).
Bộ Công an cũng xác định, “có căn cứ xác định dấu hiệu sai phạm” trong việc quản lý, nghiên cứu, chuyển giao đề tài khoa học về sản phẩm kit xét nghiệm COVID-19 tại Bộ Khoa học và công nghệ và trong việc cấp phép đăng ký lưu hành tạm thời (theo quyết định số 774/QĐ-BYT ngày 4/3/2020), cấp phép đăng ký lưu hành chính thức (theo quyết định số 5071/QĐ-BYT ngày 4/12/2020) sản phẩm kit xét nghiệm COVID-19, việc hiệp thương giá sản phẩm kit xét nghiệm COVID-19 với Công ty Việt Á tại Bộ Y tế.
Tiếp tục mở rộng điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an còn xác định một số lãnh đạo, cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An (CDC Nghệ An) và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương (CDC Bình Dương) đã thông đồng, câu kết với Phan Quốc Việt và các đối tượng liên quan thuộc Công ty Việt Á, Công ty TNHH Phát triển công nghệ ứng dụng Việt Nam (Công ty VNDAT) trong vụ nâng giá sinh phẩm xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trong đợt dịch vừa qua.
Theo đó, kết quả điều tra ban đầu xác định các bị can đã vi phạm các quy định của Luật đấu thầu khi tổ chức đấu thầu mua vật tư phòng, chống dịch COVID-19, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố hàng loạt bị can như: Nguyễn Văn Định - giám đốc CDC Nghệ An, Nguyễn Thị Hồng Thắm - kế toán trưởng CDC Nghệ An, Nguyễn Thành Danh - giám đốc CDC Bình Dương, Trần Thanh Phong - phó phòng tài chính kế toán CDC Bình Dương, Lê Thị Hồng Xuyên - nguyên phụ trách phòng thí nghiệm CDC Bình Dương, Tiêu Quốc Cường - kế toán trưởng, phó phòng tài chính Sở Y tế Bình Dương.
Vaccine. - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.01.2022
Đại dịch COVID-19
Các nhà khoa học Nhật Bản điều chế loại vaccine chống COVID-19 trọn đời
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an còn khởi tố 3 bị can là lãnh đạo, nhân viên các công ty gồm Nguyễn Trường Giang (Giám đốc Công ty VNDAT), Nguyễn Thị Thúy (nhân viên kinh doanh Công ty VNDAT) và Lê Trung Nguyên (Giám đốc vùng Công ty Việt Á). Những bị can này bị C03 khởi tố điều tra về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Vụ Việt Á vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng

Ban Dân nguyện đã có báo cáo gửi đại biểu Quốc hội tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri và nhân dân gửi tới kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV từ 4-11/1/2022.
Báo cáo của Ban Dân nguyện đề cập một số vấn đề nổi cộm liên đến các hoạt động kinh tế, đời sống, xã hội của Việt Nam được dư luận đặc biệt quan tâm, trong đó có vụ án Việt Á.
Theo đó, cử tri và nhân dân rất bức xúc trước vụ việc Công ty Việt Á đã nâng khống giá bộ xét nghiệm COVID-19, chi phí nguyên vật liệu đầu vào đưa vào thuyết minh cơ cấu giá xác định giá bán là 470.000 đồng/bộ; thỏa thuận và chi tiền phần trăm hợp đồng cho lãnh đạo bệnh viện và CDC một số tỉnh, thành phố trong quá trình cung cấp sản phẩm, thu lợi nhuận bất chính.

“Đây là hành vi vi phạm pháp luật có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh lan rộng trên cả nước, cả hệ thống chính trị và nhân dân đang phải dốc toàn lực để thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch”, Ban Dân nguyện khẳng định.

Do vậy, cử tri và nhân dân đề nghị Chính phủ chỉ đạo quyết liệt việc điều tra, truy tố, kết luận sớm, xử lý nghiêm vụ việc và thông báo cho người dân.
COVID-19: Đắk Lắk ghi nhận trên 6.500 ca nhiễm SARS-CoV-2
 - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.01.2022
‘Xin thề tôi trong sạch’ và ‘quả bom nổ chậm’ Việt Á
Theo Ban Dân nguyện, cử tri phản ánh thời gian qua trong lĩnh vực y tế có nhiều vấn đề đáng quan tâm, như việc lợi dụng công tác phòng, chống dịch COVID-19 để thực hiện các hành vi tham nhũng, tiêu cực, nâng khống giá vật tư, thuốc, thiết bị y tế để trục lợi.
“Việc đội giá bất thường của các loại thuốc, nâng giá các dụng cụ y tế trong các bệnh viện, đại lý thuốc... làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, nhất là đối với các gia đình có người ốm đau, bệnh tật, gây dư luận bức xúc trong xã hội”, Ban Dân nguyện lưu ý.
Cử tri và nhân dân kiến nghị tăng cường giám sát trong công tác phòng, chống dịch COVID -19, trách nhiệm quản lý của các cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở thời gian qua khi để xảy ra một số vụ việc tiêu cực nghiêm trọng trong lĩnh vực y tế; Chính phủ, các bộ, ngành cần tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đối với tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, phân phối trang thiết bị vật tư y tế, vaccine phòng, chống dịch COVID -19, tránh độc quyền, tham nhũng, lợi ích nhóm.
Đặc biệt, liên quan đến Công ty Việt Á, cử tri đề nghị mở rộng điều tra, xác định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước. Trong đó, có trách nhiệm cụ thể của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Học viện Quân y, các tổ chức, cá nhân có liên quan, các địa phương có liên quan.
“Xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức sai phạm, không bỏ lọt tội phạm”, Ban Dân nguyện nhấn mạnh.
Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.01.2022
Lãnh đạo nào của Bộ Công An vừa được thăng hàm Thượng tướng?

Ngăn chặn và loại bỏ ‘biến thể Việt Á’ trong tương lai

Tướng Tô Ân Xô khẳng định, hiện nay, Bộ Công an rất tích cực mở rộng điều tra, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan thực hiện các yêu cầu của Ban Chỉ đạo đối với vụ án.
“Điều này nhằm ngăn chặn và loại bỏ “biến thể Việt Á” trong tương lai”, Trung tướng Tô Ân Xô khẳng định.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng đối với các cá nhân, đơn vị liên quan để làm rõ bản chất của vụ án, yếu tố tư lợi, rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo triệt để thu hồi tài sản cho Nhà nước.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала