Ông Putin ủng hộ ý tưởng tổ chức hội nghị truyền hình của các nhà lãnh đạo CSTO

© Sputnik / Mikhail Metzel / POOL / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc gặp với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình qua liên kết video
Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc gặp với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình qua liên kết video - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.01.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Người đứng đầu Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, đã mời Tổng thống Nga Vladimir Putin tổ chức cuộc trò chuyện giữa các nhà lãnh đạo CSTO dưới hình thức cầu truyền hình của Hội đồng An ninh Tập thể về tình hình ở Kazakhstan, dịch vụ báo chí Điện Kremlin đưa tin.
"Theo Kassym-Jomart Tokayev, trong giai đoạn này cần có cuộc trò chuyện chung giữa các nhà lãnh đạo của các quốc gia thành viên CSTO. Về vấn đề này, ông ấy dự định đưa ra sáng kiến ​​tổ chức hội nghị truyền hình của Hội đồng An ninh Tập thể CSTO trong những ngày tới dưới sự chủ trì của Cộng hòa Armenia với tư cách là chủ tịch hiện tại của tổ chức. Vladimir Putinđã ủng hộ đề xuất này", - thông báo viết.
Cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.01.2022
CSTO thông báo cho HĐBA LHQ về hoạt động gìn giữ hòa bình tại Kazakhstan
Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Zhomart Tokayev đã kể cho Vladimir Putin chi tiết về tình hình nước cộng hòa này trong một cuộc điện đàm.

"Tổng thống Kazakhstan đã thông báo chi tiết về tình hình hiện tại của đất nước và lưu ý rằng mọi chuyện đang phát triển theo chiều hướng ổn định", - thông cáo báo chí viết.

Ngoài ra, hai ông Putin và Tokayev thống nhất sẽ giữ liên lạc thường xuyên.

Tình hình căng thẳng ở Kazakhstan

Các cuộc biểu tình hàng loạt ở Kazakhstan bắt đầu vào những ngày đầu năm 2022. Khi đó cư dân phản đối việc tăng giá khí hóa lỏng gấp đôi, tiếp theo là cuộc biểu tình lan rộng trên nhiều thành phố khác. Tại Almaty, thủ đô cũ của nước cộng hòa, trong hai ngày 4 và 5 tháng 1, đã xảy ra đụng độ với lực lượng an ninh, cảnh sát sử dụng khí cay và lựu đạn gây choáng. Internet đã bị ngắt và tạm thời dừng việc phát sóng một số kênh truyền hình trên địa bàn Kazakhstan. Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố trong cả nước. Tổng thống Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, đã bãi nhiệm chính phủ và ra lệnh đưa ra quy định về giá bán nhiên liệu, nhưng tình trạng bất ổn vẫn tiếp diễn. Nguyên thủ quốc gia cũng đứng đầu Hội đồng Bảo an, tại cuộc họp đầu tiên của hội đồng, ông tuyên bố rằng tình hình ở Kazakhstan là «làm suy yếu sự toàn vẹn của nhà nước» và thông báo rằng ông đã đề nghị CSTO giúp đỡ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала