Thủ tướng Lào thăm chính thức Việt Nam

© Ảnh : Dương Giang-TTXVNThủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh chụp ảnh chung
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh chụp ảnh chung - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.01.2022
Đăng ký
Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào Phankham Viphavanh đã trở thành chính khách nước ngoài đầu tiên “xông đất” Việt Nam năm 2022.
Tại buổi hội đàm chính thức, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn sẵn sàng dành sự hỗ trợ lớn nhất có thể để giúp Lào vượt qua khó khăn, đồng thời có thể trở thành trung tâm logistic của khu vực.

Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh thăm chính thức Việt Nam

Sáng 8/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lào Phankham Viphavanh đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ nước CHDCND đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam.
© Ảnh : Dương Giang-TTXVNThủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.01.2022
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam
Chuyến thăm của Thủ tướng Phankham Viphavanh diễn ra từ ngày 8-10/1/2022, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
Các thành viên trong đoàn tháp tùng Thủ tướng Phankham Viphavanh gồm có Đại tướng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Chansamone Chanyalath; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào-Việt Nam Sonexay Siphandone; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Saleumxay Kommasith
Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Chansamone Chanyalath tại cột mốc 605 thuộc cửa khẩu Lao Bảo - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.12.2021
Việt Nam - Lào tăng hợp tác quốc phòng, giữ biên giới hòa bình
Ngoài ra còn có các Ủy viên Trung ương Đảng bao gồm Bộ trưởng Công Thương Khampheng Saysompheng; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Khamjane Vongphosy; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Sonexay Sitphaxay; Bộ trưởng Thông tin, Văn hóa và Du lịch Suanesavanh Vignaket; Bộ trưởng Tài chính Bounchom Ubonpaseuth; Bộ trưởng Công chính và Vận tải Viengsavath Siphandone; Bộ trưởng Giáo dục và Thể thao Phout Simmalavong; Bộ trưởng Y tế Bounfeng Phoummalaysith; Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Daovong Phonekeo.
Các thành viên khác của đoàn còn có Thứ trưởng Bộ Nông Lâm Thongphut Vongmany; Đại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet Houngbounnguang; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng, Thư ký Thủ tướng Kingmano Phommahaxay.
Chuyến thăm của Thủ tướng Lào Phankham Viphavan đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo cấp cao nước ngoài đến Việt Nam năm 2022.
© Ảnh : Dương Giang - TTXVNThủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh di chuyển từ Phủ Chủ tịch đến Trụ sở Chính phủ để tiến hành hội đàm
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh di chuyển từ Phủ Chủ tịch đến Trụ sở Chính phủ để tiến hành hội đàm - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.01.2022
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh di chuyển từ Phủ Chủ tịch đến Trụ sở Chính phủ để tiến hành hội đàm
Đây cũng là lần đầu tiên ông Phankham Viphavanh thăm chính thức Việt Nam trên cương vị Thủ tướng nước CHDCND Lào.
Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng anh em có mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, đã trải qua thời gian lâu dài vun đắp bởi các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước.
“Chuyến thăm cho thấy sự nhất quán trong đường lối đối ngoại Đại hội lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng thời thể hiện sự quyết tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước trong việc thúc đẩy quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào đi vào chiều sâu, thiết thực và triển khai hiệu quả tuyên bố chung Việt Nam-Lào tháng 6/2021”, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng nói về sự kiện này.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane thăm chính thức Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.12.2021
Việt Nam tặng Lào không chỉ là Tòa nhà Quốc hội mà là cả trái tim
Đây cũng là sự kiện lớn đầu tiên của Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam, với mục tiêu thắt chặt và tăng cường hơn nữa quan hệ đặc biệt giữa hai quốc gia.
Dự kiến, trong chương trình làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh sẽ đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào và phát động Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào năm 2022.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đón, hội đàm với Thủ tướng Lào

Ngay trong sáng 8/1, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào Phankham Viphavanh thăm chính thức Việt Nam.
Sau lễ đón, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh đã có cuộc hội đàm chính thức.
© Ảnh : Dương Giang - TTXVNThủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn Việt Nam tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh và đoàn Lào
Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn Việt Nam tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh và đoàn Lào - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.01.2022
Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn Việt Nam tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh và đoàn Lào
Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Phankham Viphavanh nhất trí hai nước cần tiếp tục tăng cường hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trên tinh thần đồng chí, anh em để đảm bảo giữ vững độc lập, tự chủ, đặc biệt là tự chủ về kinh tế.
Hai nước sẽ cùng nhau hợp tác nhằm hội nhập sâu rộng với quốc tế, đẩy mạnh huy động nguồn lực từ các đối tác quốc tế nhằm phát triển đất nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Lào tối đa trong khả năng có thể. Cũng trong dịp này, Thủ tướng trân trọng thông báo, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em 1 triệu liều vaccine ngừa Covid-19.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.12.2021
Lý do khiến Việt Nam luôn đối xử đặc biệt với Lào
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai nước đẩy nhanh kết nối cứng về giao thông theo trục Đông – Tây và kết nối với các nước ASEAN và GMS, đặc biệt là đường cao tốc Hà Nội – Vientianne.
Đồng thời, Việt Nam cũng sẽ tạo điều kiện để Lào sử dụng các cảng biển của Việt Nam, đặc biệt là cảng Vũng Áng, giúp Lào có kết nối ra biển và trở thành trung tâm logistic của khu vực.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên rà soát, khắc phục các cơ chế, chính sách bất cập, tạo lập hành lang pháp lý ổn định và minh bạch, môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp của hai bên, đồng thời, khẩn trương rà soát, tìm biện pháp giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, nhất là đối với các dự án trọng điểm.
Cũng trong hôm nay 8/1, Thủ tướng Lào sẽ có các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao khác của Việt Nam.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала