Hồ Văn Ý vào top thủ môn Futsal hay nhất thế giới, VFF có Quyền Chủ tịch

© Depositphotos.com / Dziurek Trận đấu Futsal
Trận đấu Futsal  - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.01.2022
Đăng ký
Thủ môn Hồ Văn Ý của tuyển Futsal Việt Nam nằm trong top 10 thủ thành Futsal hay nhất thế giới, trở thành ứng cử viên cho danh hiệu thủ môn Futsal xuất sắc nhất toàn cầu năm 2021 của FutsalPlanet.
Trong khi đó, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn vừa được bầu làm Quyền Chủ tịch VFF thay cho ông Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước đã có đơn xin thôi lãnh đạo Liên đoàn.

Ông Trần Quốc Tuấn làm Quyền Chủ tịch VFF

Sáng nay 9/1/2022, kết quả Đại hội thường niên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) 2021 khóa VIII cho thấy, các đại biểu đã thông qua nghị quyết bầu Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn làm quyền Chủ tịch VFF.
Trước đó, chiều qua 8/1, Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã có cuộc họp để chuẩn bị Đại hội thường niên, đồng thời, bỏ phiếu 100% thống nhất đề cử ông Trần Quốc Tuấn làm Quyền Chủ tịch VFF.
Tại Đại hội ngày 9/1, Ban Chấp hành Liên đoàn đã thông qua nội dung và quyết định Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn sẽ làm quyền Chủ tịch VFF khoá VIII thay đồng chí Lê Khánh Hải.
VCK Futsal World Cup 2021: Thua sát nút Á quân thế giới, tuyển Việt Nam chia tay World Cup futsal 2021 - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.10.2021
Tuyển Việt Nam sẽ sở hữu bàn thắng đẹp nhất Futsal World Cup 2021?
Tại cuộc họp chiều 8/1, Ban Chấp hành VFF bày tỏ nguyện vọng rằng, dù không trực tiếp làm Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, nhưng mong ông Lê Khánh Hải sẽ tiếp tục có những hỗ trợ, đóng góp, cống hiến đối với nền bóng đá Việt Nam.
Như Sputnik thông tin hồi cuối năm ngoái, ông Lê Khánh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước kiêm Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã có đơn xin thôi làm Chủ tịch VFF.
Ông Hải xin nghỉ vì lý do cá nhân và đã có văn bản chính thức gửi lên Bộ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về quyết định xin nghỉ công tác chỉ đạo điều hành tại VFF.
Cháu nội cố Tổng Bí thư Lê Duẩn cho biết đã được sự chấp thuận của Bộ Chính trị và có kiến nghị chính thức lên Bộ Văn hóa Thể thao và Du Lịch về việc thôi lãnh đạo VFF. Việc xin rời khỏi ghế Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã được thông qua Thường trực Liên đoàn.
Theo chia sẻ của ông Lê Khánh Hải với báo giới, quyết định thôi làm Chủ tịch VFF xuất phát từ đặc thù công việc hiện tại của bản thân ở Văn phòng Chủ tịch nước.
“Công việc của tôi ở Văn phòng Chủ tịch nước bận rộn nên không có nhiều thời gian dành cho bóng đá”, ông Hải thừa nhận và khẳng định, nên để người khác phụ trách sẽ hợp lý hơn.

Kỳ vọng lớn ở Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn

Ông Trần Quốc Tuấn là gương mặt vô cùng quen thuộc của làng bóng đá Việt Nam cũng như kể cả ở khu vực Đông Nam Á.
Ông Tuấn từng đảm nhiệm vị trí Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Phó Chủ tịch VFF khoá VII (2014-2018) và đến khoá VIII (2018-2022) được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực.
Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam trao đổi với báo chí. - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.11.2021
Quyết định gây tranh cãi của BTC Quả bóng vàng Việt Nam
Thực tế, ông Trần Quốc Tuấn cũng được đánh giá cao về chuyên môn không chỉ trong nước mà còn trên bình diện khu vực và châu lục. Ông Trần Quốc Tuấn hiện đang là Trưởng ban thi đấu Liên đoàn cóng đá châu Á (AFC) và là Uỷ viên thường vụ AFC (nhiệm kỳ 2019-2023). Được biết, đây đã là nhiệm kỳ thứ ba ông Tuấn được bầu vào thường vụ Liên đoàn Bóng đá châu Á (nhiệm kỳ 2019-2023).
Theo Điều lệ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Quyền Chủ tịch VFF sẽ đảm nhiệm vai trò này cho đến khi Chủ tịch mới được bầu tại Đại hội VFF nhiệm kỳ 2022-2026 dự kiến diễn ra vào cuối năm nay.
Trong năm 2022, trong giai đoạn ông Trần Quốc Tuấn đảm nhiệm vị trí quyền Chủ tịch VFF, bóng đá Việt Nam đặt mục tiêu bảo vệ huy chương vàng (HCV) môn bóng đá nam và nữ tại SEA Games 31 trên sân nhà. Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam cũng đặt mục tiêu đăng quang ở AFF Cup 2022.
Trước khi xin nghỉ ở Liên đoàn, ông Lê Khánh Hải cũng nhấn mạnh, Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn là ứng cử viên phù hợp.
“Tôi nghĩ rằng để anh Tuấn làm hiện nay cũng rất tốt”, ông Hải nói, đồng thời gửi lời cảm ơn đến Ban chấp hành Liên đoàn, truyền thông người hâm mộ đã luôn ủng hộ VFF, đồng hành cùng bóng đá Việt Nam thời gian qua.

Hồ Văn Ý vào top thủ môn Futsal hay nhất thế giới 2021

Thông tin đầy phấn khởi đến với tuyển Futsal Việt Nam cũng như thủ môn Futsal Hồ Văn Ý khi ‘người nhện’ này được tổ chức Futsal Planet đề cử nằm trong danh sách 10 ứng viên giành danh hiệu thủ môn Futsal xuất sắc nhất thế giới năm 2021.
Thủ môn tuyển Futsal Việt Nam đã cùng với đồng đội thể hiện màn trình diễn ấn tượng, thi đấu nỗ lực tại vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2021 vừa qua giúp các cầu thủ “áo đỏ sao vàng” lọt đến vòng 1/8.
Năm nay, Hồ Văn Ý sẽ cạnh tranh với các đối thủ đáng gờm khác như André "Deko" Pereira Coelho (tuyển Cascavel Futsal, Brazil), Didac Plana Oltra (Barça (ESP), Tây Ban Nha), Federico Pérez Garrigós (Levante UD FS (ESP), Tây Ban Nha), Thiago Mendes Rocha "Guitta" (người Brazil, thi đấu cho CLB Sporting Clube de Portugal Bồ Đào Nha), Leonardo De Melo Vieira Leite "Higuita" của Kazakhstan (từng 5 lần đạt danh hiệu thủ môn Futsal xuất sắc nhất thế giới, đang thi đấu cho Kairat Almaty, Kazakhstan).
Ngoài ra, trong danh sách đề cử năm nay còn có thủ môn Futsal Dmitri Putilov của Nga, đang chơi cho MFK Sinara và tuyển Futsal quốc gia Nga, Nicolás Sarmiento Argentina, chơi cho Real Betis Futsal Tây Ban Nha, Alireza Samimi từ Iran (đang chơi tại Mes Sungun Varzaghan FSC, Iran) và Willian Felipe Dorn (JEC/Krona Futsal, Brazil).
Ông Lê Khánh Hải - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.12.2021
Vì sao ông Lê Khánh Hải xin thôi chức Chủ tịch VFF và ai sẽ lên thay?
Như vậy, trong danh sách này có thể thấy, Hồ Văn Ý là một trong 2 thủ môn Futsal của châu Á có tên trong danh sách này. Được biết, đây đã là lần thứ hai Hồ Văn Ý góp mặt trong danh sách đề cử 10 ứng cử viên cho danh hiệu thủ môn Futsal hay nhất thế giới. Lần đầu tiên Hồ Văn Ý có được vinh dự này là vào năm 2018 và cũng là thủ môn có tuổi đời trẻ nhất được đề cử trong danh sách rút gọn cuối cùng năm nay.
Trên thế giới, các giải thưởng cá nhân của FutsalPlanet có uy tín và tầm ảnh hưởng lớn, được ví như “Quả bóng Vàng thế giới của môn Futsal”.
Ngoài đề cử trở thành thủ môn Futsal xuất sắc nhất thế giới, Hồ Văn Ý còn đang là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu Quả bóng Vàng Futsal Việt Nam 2021. Thủ môn của tuyển Thái Sơn Nam từng 2 lần giành Quả bóng Bạc vào các năm 2018 và 2020.
Tại Futsal World Cup 2021 ở Lithuania (Cộng hòa Litva), tuyển Futsal Việt Nam lần thứ hai góp mặt và cũng là lần thứ hai vượt qua vòng bảng, vào đến vòng chung kết.
Thống kê cho thấy, gặp toàn đối thủ mạnh, do đó, bình quân, mỗi trận Hồ Văn Ý cứu thua hơn 10 lần cho Futsal Việt Nam. Đáng chú ý, như trận thắng Panama ngày 16/9/2021, Hồ Văn Ý đã có pha phát bóng qua vạch cầu vôi cầu môn đối phương. Bóng đi mạnh, đập trúng thanh chắn chéo bật ra, trọng tài không công nhận bàn thắng. Sau đó, FIFA đã phải bỏ thanh chắn chéo khỏi khung thành.
Thủ môn Hồ Văn Ý và tuyển Futsal Việt Nam chỉ chịu dừng bước ở vòng 16 đội với thất bại với nghẹt thở 2-3 trước đối thủ rất mạnh khác là Nga. Tuy vậy, màn trình diễn của các cầu thủ Việt Nam nhận rất nhiều lời khen từ chính HLV trưởng tuyển Futsal Nga Sergey Skorovich khi đó cũng như người hâm mộ, đặc biệt là thủ môn Hồ Văn Ý.
Ở giải đấu Futsal Word Cup 2021, Hồ Văn Ý không chỉ để lại ấn tượng với những pha cứu thua xuất sắc trong khung thành mà còn góp công vào không ít bàn thắng quan trọng của tuyển Việt Nam với những đường phát bóng phản công rất lợi hại cho các cầu thủ đội nhà.
Hồ Văn Ý sinh năm 1997 tại Quảng Nam. Anh bắt cho Đà Nẵng giai đoạn 2015-2017, trước khi chuyển sang Thái Sơn Nam và thành trụ cột ở CLB lẫn đội tuyển Futsal quốc gia Việt Nam.
Đặc biệt, Hồ Văn Ý cũng là cầu thủ duy nhất của Việt Nam từng được FutsalPlanet đề cử các giải thưởng cá nhân.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала