Độc giả Anh chế nhạo vị đô đốc sợ hãi tàu ngầm Nga

© Sputnik / Vasiliy Batanov / Chuyển đến kho ảnhTàu ngầm "Krasnodar" của Nga
Tàu ngầm Krasnodar của Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.01.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Độc giả The Times (Anh) đã phản ứng với tuyên bố của người đứng đầu Bộ Tham mưu Quốc phòng Anh, đô đốc Tony Radakin, về việc của các tàu ngầm Nga tăng cường hoạt động.
Trước đó, khi trà lời phỏng vấn The Times, đô đốc Tony Radakin nói rằng hoạt động của các tàu ngầm Nga trong 20 năm qua "đã gia tăng một cách phi thường."

Chứng cuồng nhiệt chống Nga

Độc giả Anh bày tỏ ý kiến ​​của họ trong phần bình luận dưới bài báo.
"Đây hoàn toàn là sự hoang tưởng kiểu thời Chiến tranh Lạnh. Sự cuồng nhiệt chống Nga đang gây khó chịu cho NATO, các lực lượng vũ trang của Anh và Mỹ đã đẩy Nga vào vòng tay của Trung Quốc. Mối đe dọa thực sự là Trung Quốc, và NATO nên hợp tác với Nga” – người bình luận Jiaxiang viết.
Những người bình luận khác chỉ ra mối liên hệ giữa các vấn đề nội bộ và các cáo buộc mới chống Liên bang Nga.
Serg The Siberian lưu ý: Giá khí đốt ở châu Âu càng cao thì các cáo buộc chống Nga càng trở nên đa dạng hơn”.
Cuộc họp báo thường niên của Tổng thống Nga Putin - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.12.2021
Sau tuyên bố của Putin, độc giả Anh kêu gọi NATO rút lui
Độc giả Daves nói: “Nếu xét rằng không ai sợ kẻ mạo danh trong Phòng Bầu dục, chẳng có gì ngạc nhiên khi nước Nga đang củng cố vị thế của mình”.
"Bộ Quốc phòng chỉ muốn đánh lừa các vị để biện minh cho cuộc chiến. Không lẽ các vị lại bị lừa một lần nữa?" - Kevin Laughlin đặt câu hỏi.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала