Bộ Quốc phòng Nga: Quan hệ với NATO đang ở mức cực kỳ thấp

© REUTERS / Olivier Hoslet/POOLCuộc họp của Hội đồng NATO-Nga
Cuộc họp của Hội đồng NATO-Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.01.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Quan hệ giữa Nga và NATO đang ở mức cực kỳ thấp, điều này diễn ra trong bối cảnh các mối đe dọa khủng bố, dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

"Quan hệ Nga-NATO đang ở mức cực kỳ thấp. Điều này đang diễn ra trong bối cảnh bất ổn toàn cầu, các mối đe dọa khủng bố, việc triển khai cuộc chạy đua vũ trang, cũng như sự xuống cấp hoàn toàn của kiến ​​trúc an ninh châu Âu", - theo lời của Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin được trích dẫn.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại cuộc họp Hội đồng NATO-Nga ở Brussels - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.01.2022
Tổng thư ký NATO gọi các cuộc đàm phán với Nga là khó khăn

NATO phớt lờ các sáng kiến ​​giảm leo thang của Nga

Bộ Quốc phòng Nga cho biết việc NATO không để ý đến các sáng kiến ​​giảm leo thang của Nga tạo tiền đề cho các sự cố và xung đột, đồng thời phá hoại nền tảng an ninh.
Cuộc họp của Hội đồng Nga-NATO đã diễn ra tại Brussels vào thứ Tư.
"Phía Nga đã nhiều lần đề xuất với liên minh các biện pháp để giảm leo thang tình hình. Về phía NATO, các sáng kiến ​​của Nga đã bị phớt lờ. Điều này tạo tiền đề cho các sự cố và xung đột, đồng thời phá hoại nền tảng của an ninh", tuyên bố cho biết.
© REUTERS / Olivier Hoslet/POOLCuộc họp của Hội đồng NATO-Nga
Cuộc họp của Hội đồng NATO-Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.01.2022
Cuộc họp của Hội đồng NATO-Nga

Mở rộng NATO

“Yếu tố thứ hai ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự suy thoái an ninh châu Âu là quá trình mở rộng liên minh. Tôi xin nhắc lại vào năm 1997, chỉ có một quốc gia có đường biên giới chung với Liên bang Nga gõ cửa gia nhập NATO, đây là Ba Lan. Hiện giờ trong thành phần NATO có nhiều quốc gia mà lãnh thổ của họ rõ ràng được sử dụng để phóng sức mạnh về phía Nga từ nhiều hướng địa lý khác nhau và theo các chiều sâu chiến lược", nhà ngoại giao Grushko cấp cao nói.

"Điều này làm xấu đi nghiêm trọng an ninh của chúng tôi và tạo ra những rủi ro không thể chấp nhận được mà chúng tôi sẽ phải đối mặt", Grushko nhấn mạnh.
© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhThứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko trước cuộc họp của Hội đồng Nga-NATO ở Brussels.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko trước cuộc họp của Hội đồng Nga-NATO ở Brussels. - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.01.2022
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko trước cuộc họp của Hội đồng Nga-NATO ở Brussels.

Hoàn toàn suy giảm việc kiểm soát vũ khí

Thứ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Alexander Grushko chỉ ra phía Nga tuyên bố sự suy giảm hoàn toàn của việc kiểm soát vũ khí.

"...Yếu tố thứ ba là sự xuống cấp hoàn toàn của hệ thống kiểm soát vũ khí, không có bí mật nào ở đây cả, ai cũng biết sự thật", - Grushko nói trong cuộc họp báo sau cuộc họp của Hội đồng NATO - Nga.

Ông nhắc lại tất cả bắt đầu từ việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước bầu trời mở, sau đó các nước NATO không điều chỉnh Hiệp ước CFE, hiệp ước INF và hiệp ước «Bầu trời mở» năm ngoái.

Tại sao phương Tây ác độc hóa nước Nga

Thứ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Alexander Grushko cho biết, việc phương Tây gán ghép cho Nga về những kế hoạch thù địch đối với các nước láng giềng là cần thiết để phương Tây kiềm chế Moskva.

"Để kiềm chế Nga, cần phải hủy diệt và gán cho nước này một số kế hoạch và ý định thù địch đối với các nước láng giềng", - ông bình luận về những cáo buộc chống lại Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала