Đại sứ Mỹ tại Nga: Washington muốn tương tác với Moskva qua thảo luận không công khai

© Sputnik / Evgeny Biyatov / Chuyển đến kho ảnhĐại sứ Mỹ tại Moskva John Sullivan
Đại sứ Mỹ tại Moskva John Sullivan - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.01.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Mỹ muốn tương tác với Nga trong các cuộc thảo luận không công khai, không có cảm giác rằng hai nước đang tiến tới thất bại, Đại sứ Mỹ tại Nga John Sullivan cho biết.

"Cuối cùng thì có thể đi tới thất bại... Tuy nhiên, tôi không cảm thấy đây là hướng mà chúng ta đang đi. Mỹ cố gắng hết sức thận trọng trong những gì chúng ta nói công khai. Chúng tôi muốn tương tác với phía Nga, chúng tôi cho rằng cách tốt nhất để đạt được điều này là thông qua các cuộc thảo luận không công khai như ngày hôm qua", - ông John Sullivan nói trên kênh Dozhd TV (được thừa nhận là cơ quan đặc vụ nước ngoài tại LB Nga).

Cuộc mạn đàm hiệu quả

Ông John Sullivan nói thêm rằng cuộc thảo luận trước đó giữa đại diện Nga và Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov và Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman, đã mang lại kết quả. Các bên thảo luận không chỉ về sự ổn định chiến lược, mà cả về an ninh châu Âu, triển vọng cho các thành viên mới gia nhập NATO.
NATO  - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.01.2022
Nguồn tin: Nga cần câu trả lời cụ thể về đảm bảo an ninh
Đại sứ Mỹ tại Liên bang Nga cũng lưu ý rằng cuộc họp đã thảo luận về vấn đề như kiểm soát vũ khí và triển khai tên lửa ở châu Âu, liên quan đến hiệp ước mới, thiết kế ra để thay thế Hiệp ước START được gia hạn năm 2021.

Vấn đề Ukraina

Ngoài ra, Đại sứ Mỹ John Sullivan lưu ý rằng tình hình xung quanh Ukraina không giảm leo thang tạo ra cảm giác tình trạng khẩn cấp cho người Mỹ.

"Chúng ta đang gặp vấn đề nghiêm trọng ở Ukraina. Tình hình càng trở nên trầm trọng hơn khi lực lượng quân sự Nga ồ ạt kéo đến biên giới giáp với Ukraina. Điều này tạo ra cảm giác tình trạng khẩn cấp cho người Mỹ, và các vị đã nghe Ngoại trưởng Antony Blinken tuyên bố về chuyện đó", – Đại sứ Mỹ Sullivan nói.

Cờ của Nga và Mỹ trên cầu Mont Blanc ở Geneva - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.01.2022
Chuyên gia đánh giá kết quả hội đàm Nga - Mỹ tại Geneva

Đàm phán ở Geneva

Vào ngày 9-10 tháng 1, Nga và Mỹ đã tổ chức tham vấn tại Geneva về các đề xuất của Matxcơva về đảm bảo an ninh, sau đó cuộc họp của Hội đồng Nga-NATO sẽ diễn ra tại Brussels, và tham vấn tại diễn đàn của Tổ chức An ninh và Hợp tác ở châu Âu sẽ diễn ra ở Vienna. Vào cuối năm 2021, Nga đã công bố các dự thảo thỏa thuận với Mỹ và các thỏa thuận với NATO về đảm bảo an ninh. Đặc biệt, Matxcơva yêu cầu các đối tác phương Tây bảo đảm pháp lý rằng NATO sẽ từ chối mở rộng thêm về phía đông, kết nạp Ukraina vào khối và thiết lập các căn cứ quân sự ở các nước hậu Xô Viết.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала