Tuyến metro Cát Linh - Hà Đông ‘cán mốc’ 1 triệu hành khách

© AFP 2023 / Nhac NguyenĐường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông.
Đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông. - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.01.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) cho biết, sau hai tháng khai trương tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông sẽ đón hành khách thứ 1 triệu.
Ngày 13/1, Bộ GTVT phối hợp với UBND TP Hà Nội, Đại sứ quán Trung Quốc tổ chức khánh thành dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông.

Những con số đáng ngạc nhiên

Hanoi Metro, cơ quan vận hành tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông, cho biết trung bình mỗi ngày tuyến metro Cát Linh - Hà Đông vận chuyển hơn 14.900 hành khách, với tỷ lệ khách sử dụng vé tháng đạt hơn 20%.
Sau hai tháng, tuyến đường sắt đảm bảo vận hành an toàn và đúng chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Ông Vũ Hồng Trường, Tổng Giám đốc Hanoi Metro cho biết:

“Ngày 13/1, tuyến metro Cát Linh - Hà Đông sẽ đạt mốc 1 triệu lượt hành khách. Chúng tôi sẽ tổ chức đón, chúc mừng hành khách thứ 1 triệu vào sáng sớm ngày mai”.

Các máy bán thẻ tự động được bố trí ở tất cả các ga, thuận tiện cho hành khách mua vé. - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.11.2021
Đường sắt Cát Linh – Hà Đông: Hết 2 tuần miễn phí, bắt đầu bán vé và đổi giờ chạy
Sau 10 năm chờ đợi, tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông được chính thức đưa vào vận hành thương mại vào ngày 6/11/2021
Như Sputnik đã đưa tin, trong dịp Tết Nhâm Dần 2022, tuyến metro Cát Linh - Hà Đông sẽ vận hành đến 21h ngày 31/1 (29 Tết) và từ 8h ngày 1/2 (mùng 1 Tết) để phục vụ người dân du Xuân.
Người dân Thủ đô rất háo hức với loại hình phương tiện mới hiện đại này. Trong 15 ngày đầu, tuyến metro đã phục vụ miễn phí người dân. Hiện nay, tuyến metro này trở thành địa điểm check-in, chụp ảnh nổi tiếng của giới trẻ Hà Nội.
Người dân Thủ đô háo hức trải nghiệm đi tàu tuyến Cát Linh-Hà Đông - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.11.2021
Hơn 25.000 khách đi trải nghiệm tàu Cát Linh – Hà Đông trong ngày đầu khai thác

Thấy gì sau 2 tháng vận hành?

Cũng theo vị lãnh đạo trên, trong tháng đầu tiên vận hành, tuyến metro Cát Linh - Hà Đông ghi nhận hơn 620.400 lượt khách đi tàu. Trong đó nhiều nhất là thời gian miễn phí với trung bình 25.000 khách/ngày, sau đó đạt 16.000 khách/ngày với tỷ lệ khách sử dụng vé tháng đạt hơn 20%.
Do dịch COVID-19 bùng phát trở lại nên số lượng khách đi tàu có giảm trong tháng thứ hai. Tuy nhiên, Hanoi Metro dự đoán số lượng hành khác sẽ tăng khi học sinh, sinh viên được quay trở lại trường học bình thường.
Tàu trả khách ở ga cuối Yên Nghĩa - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.11.2021
Đường sắt Cát Linh-Hà Đông: Vận hành tốt sau 1 tuần khai thác
Điều đáng chú ý, công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại tuyến metro được Ban quản lý hết sức chú trọng. Luôn có vạch ngăn, biển hướng dẫn và nước rửa tay khô đặt ở các trạm dừng và nhà ga hiện đại. Chính vì thế tạo nên sự tin tưởng cho người dân sử dụng dịch vụ.
Hiện mỗi ngày có 203 chuyến tàu metro Cát Linh - Hà Đông phục vụ chở khách từ 5h30 - 22h. Tần suất chạy tàu 10 phút/chuyến dừng đón, trả khách tại ga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала