- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Bác sĩ nêu đặc điểm đáng sợ của biến thể Omicron

© Depositphotos.com / Val.suprunovichBiến thể Omicron của coronavirus
Biến thể Omicron của coronavirus - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.01.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nhà miễn dịch học Vladimir Bolibok cho biết trong một buổi phỏng vấn của với kênh TV Moskva 24 rằng một người mang biến chủng Omicron của coronavirus chỉ hắt hơi một lần cũng có thể đồng thời lây nhiễm cho khoảng một trăm người khác.

"Chưa bao giờ có chuyện như vậy"

“Cho đến nay, chúng tôi chưa bao giờ thấy sự lây lan như vậy. Sởi được coi là căn bệnh dễ lây lan nhất, nhưng Omicron đã vượt qua nó về mặt này”, - bác sĩ Bolibok nói.

Ông lưu ý rằng virus lây lan cực kỳ hiệu quả qua các giọt bắn trong không khí.
Ống tiêm trên nền dòng chữ Omicron SARS-CoV-2 - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.12.2021
Đại dịch COVID-19
Xác định triệu chứng sớm nhất khi nhiễm chủng coronavirus omicron
“Tôi cũng cho rằng ngay cả khi nói chuyện, thở bình thường và ngáp cũng đủ giải phóng một lượng khí dung trong đó có các hạt nước bọt và chất nhầy chứa đủ lượng virus để lây nhiễm cho người khác. Nếu có người chỉ ho, hắt hơi một lần thôi thì lượng này cũng đủ để lây nhiễm cho cả trăm người cùng một lúc", - ông Bolibok nói.
Bác sĩ cũng nói thêm rằng biến thể Omicron đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ em.
Trước đó, vào ngày 12/1, giáo sư virus học Anatoly Altshtein ở Viện Gamaleya nói với Izvestia rằng tập hợp triệu chứng của biến thể Omicron không khác các biến thể coronavirus khác, nhưng viêm phổi lại là triệu chứng hiếm gặp ở các bệnh nhân. Ông nói rõ rằng chỉ có thể xác định một người có nhiễm Omicron hay không theo thời gian, vì nếu có thì nó sẽ bắt đầu chi phối các bệnh khác.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала