Hồng y xám của siêu cường: điểm tên 3 lực lượng "bí mật" thống trị nước Mỹ

© AFP 2023 / Brendan SmialowskiTổng thống Mỹ Joe Biden lên bảng 1 sau một ngày ở Dawson Springs, Mỹ
Tổng thống Mỹ Joe Biden lên bảng 1 sau một ngày ở Dawson Springs, Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.01.2022
Đăng ký
Ấn bản Sabah của Thổ Nhĩ Kỳ nêu tên ba lực lượng được cho rằng đang kiểm soát nước Mỹ “từ bên trong" và ảnh hưởng phần lớn đến việc ra quyết định chính trị ở Hoa Kỳ.

Hồng y xám

Một trong những lực lượng này theo quan điểm của tác giả là các chỉ huy thực địa của Lầu Năm Góc. Bên cạnh đó là các công ty vũ khí và giới tài chính. Những lực lượng này được cho là đại diện cho "bộ máy tài phiệt", chuyên đưa ra quyết định "chiến lược lớn" của đất nước, bất kể ai nắm giữ chức vụ tổng thống.

"Trên thực tế, chính những thế lực đã nghĩ ra kế hoạch xâm lược Iraq và Afghanistan xuất hiện trước chúng ta trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Ukraina, vấn đề Đài Loan, vấn đề Đông Turkestan và trò chơi với Hy Lạp," - bài báo nói.

“Tổng thống” Harris

Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ Joe Biden một lần nữa gọi Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris là nguyên thủ quốc gia. Vụ việc xảy ra vào thứ Ba trong bài phát biểu của Biden tại Trung tâm Đại học Atlanta. Đây là lần thứ ba Tổng thống Hoa Kỳ mắc lỗi sai này đối với Kamala Harris.
Điện Kremlin - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.12.2021
Điện Kremlin tôn vinh những chính trị gia giàu kinh nghiệm nhất
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала