Iran đăng video hoạt hình về hoạt động tiêu diệt Trump

© AFP 2023 / ANDY JACOBSOHNDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.01.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Một video hoạt hình trong đó robot chiến đấu của Iran hướng dẫn máy bay không người lái tấn công cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump để trả thù cho cái chết của Tướng Qasem Soleimani đã được đăng tải trên trang web của lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei.

Iran “trả thù” Trump

Đoạn video chỉ dài chưa đầy hai phút cho thấy hacker mặc áo ngụy trang kiểu Iran điều khiển robot di chuyển qua các đường phố ở Florida về phía dinh thự của Trump. Chui qua hàng rào, robot với tốc độ cao thâm nhập vào khu vực được bảo vệ, nơi Trump chơi gôn với các quan chức chính phủ khác. Khi đã tiếp cận một khoảng cách đủ gần, robot nháy đèn để tấn công. Trước khi bấm nút, hacker gửi tin nhắn bằng tiếng Anh tới điện thoại của Trump:
"Kẻ giết Soleimani và kẻ đã ra lệnh (giết tướng Iran) sẽ phải trả giá".
Trong khi nạn nhân đọc tin nhắn, "kẻ hủy diệt" ra lệnh cho máy bay không người lái bằng cách nhấn nút "Bắt đầu".
Donald Trump phát biểu tại CPAC 2011 ở Washington, DC - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.01.2021
"Trump đã chết". Tổng thống Iran gọi sự ra đi của Trump là ân sủng của Chúa

Vụ ám sát Qasem Soleimani

Chỉ huy lực lượng đặc biệt của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Qassem Soleimani, cũng như phó chỉ huy lực lượng dân quân Shiite của Iraq, Abu Mahdi al-Muhandis, đã bị giết vào đêm ngày 3 tháng 1 năm 2020 do kết quả hoạt động bay không người lái của Mỹ gần Sân bay Quốc tế Baghdad.
Washington coi Qasem Soleimani và al-Muhandis là có liên quan đến việc tổ chức cuộc tấn công vào đại sứ quán Mỹ ở Baghdad ngày 31/12/2019. Đáp lại, Iran đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các căn cứ của Mỹ ở Iraq.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала