Trung Quốc giới thiệu súng cối 120 mm tự hành trên khung gầm xe bọc thép

© Sputnik / Kirill KallinikovQuân nhân Trung Quốc
Quân nhân Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.01.2022
Đăng ký
Một khẩu súng cối tự hành mới trên khung gầm ô tô được giới thiệu tại Trung Quốc. Đoạn video cho thấy độ chính xác của việc lắp đặt pháo trên khung gầm phiên bản ba trục của xe bọc thép Dongfeng Mengshi CSK131, theo Rossiyskaya Gazeta.

Cối tự hành của Trung Quốc lộ diện trên video

Ở phía sau xe là cối 120 mm với hệ thống nạp đạn tự động.
Đoạn video cho thấy độ chính xác của súng cối: viên đạn dẫn đường bắn trúng mục tiêu mô phỏng một nhóm bộ binh địch. Quả đạn có các bánh lái khí động, có thể điều chỉnh độ lệch khỏi quỹ đạo bay của viên đạn.
Trước đó, đã có tin về việc cung cấp súng cối tự hành cho các lực lượng vũ trang Thụy Điển. Đó là Mjölner hai nòng đặt trên khung gầm xe chiến đấu bộ binh CV90.
Vào tháng 8, Mikhail Osyko, thành viên của Ủy ban Quân sự-Công nghiệp Liên bang Nga, nói về công việc chế tạo súng cối tự hành dùng ở Bắc Cực. Vũ khí đầy hứa hẹn sẽ được chế tạo trên cơ sở xe bọc thép hai liên kết DT-BTR.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала