Mỹ cam đoan sẽ đáp trả cứng rắn nếu Nga triển khai quân ở Mỹ Latinh

© Sputnik / Aleksey Agaryshev / Chuyển đến kho ảnhNhà Trắng
Nhà Trắng  - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.01.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hoa Kỳ sẽ đáp trả một cách kiên quyết nếu Nga triển khai quân đội ở Mỹ Latinh, cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ Jake Sullivan nói với các nhà báo.
"Nếu Nga đi theo hướng này, chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý", - ông Sullivan nói tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng sau ba cuộc đàm phán của phương Tây với Nga ở châu Âu.
Đồng thời, ông Sullivan nói thêm rằng chủ đề này không được nêu ra tại cuộc tham vấn Nga-Mỹ ở Geneva vào ngày 10 tháng 1.
Yak-130 - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.04.2018
Nhiều quốc gia Mỹ Latinh quan tâm mua máy bay Nga
Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với RTVI, Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov cho biết Nga có thể tiến hành các biện pháp theo đường Hải quân trong trường hợp có hành động khiêu khích từ Hoa Kỳ và Washington tiếp tục gây sức ép quân sự cho LB Nga. Đối với câu hỏi liệu Nga có xem xét khả năng triển khai cơ sở hạ tầng quân sự, chẳng hạn ở Venezuela hay Cuba hay không, ông Ryabkov né tránh trả lời thẳng, nhưng đồng thời nói rằng “tôi cũng không loại trừ bất cứ điều gì ở đây”.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала