NYT giải thích việc Ukraina không thể gia nhập NATO trong tương lai gần

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhTrụ sở NATO tại Brussels
Trụ sở NATO tại Brussels - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.01.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - NATO sẽ không cho Ukraina gia nhập liên minh trong tương lai gần, báo New York Times của Mỹ viết.
Theo các tác giả bài báo, Tổng thống Mỹ Joe Biden và các nhà lãnh đạo châu Âu chưa sẵn sàng thực hiện bước đi như vậy.

“Mặc dù chính quyền Biden nhất quyết tuyên bố sẽ không để Moskva can thiệp vào nguyện vọng gia nhập NATO của Ukraina, nhưng Washington không hề có kế hoạch ngắn hạn giúp nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ này gia nhập liên minh”, - bài báo nhận xét.

Các nhà báo lưu ý rằng Đức và Pháp trước đây đã phản đối việc Kiev trở thành thành viên của khối, do đó các thành viên châu Âu khác của liên minh cũng tỏ thái độ chờ xem, vì yêu cầu có sự đồng thuận trong việc kết nạp thành viên mới là một trở ngại.
Kiev, Ukraina  - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.12.2021
Chuyên gia: 10 năm hay 50 năm nữa Ukraina cũng sẽ không gia nhập NATO

"Biden ngày càng dè dặt hơn về việc mở rộng các cam kết quân sự của Mỹ", - các nhà quan sát nhận định.

Bài báo cũng nêu ra một số lý do khác có thể khiến phương Tây có quan điểm nói trên, đó là việc Tổng thống Mỹ trông đợi Ukraina có chuyển biến để cải thiện hệ thống chính trị và luật pháp trong nước, cũng như việc NATO không muốn làm xấu đi mối quan hệ với Nga.
Vào cuối năm 2021 Nga đã công bố dự thảo hiệp ước với Hoa Kỳ và hiệp định với NATO về đảm bảo an ninh. Cụ thể, Moskva yêu cầu các đối tác phương Tây đưa ra sự bảo đảm có tính pháp lý rằng NATO từ bỏ việc mở rộng thêm về phía đông, kết nạp Ukraina vào liên minh và thiết lập căn cứ quân sự ở các nước hậu Xô Viết.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала