Các cơ sở lưu trữ khí đốt dưới lòng đất của châu Âu thấp ở mức kỷ lục

© AP Photo / Joerg SarbachCông nhân tại cơ sở lưu trữ khí đốt ở Rehden, Đức
Công nhân tại cơ sở lưu trữ khí đốt ở Rehden, Đức - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.01.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Người tiêu dùng châu Âu tích cực tiêu thụ khí đốt từ các cơ sở lưu trữ dưới lòng đất.
Theo dữ liệu từ Cơ sở hạ tầng khí Châu Âu (GIE), hiện chúng còn chưa đến một nửa - 49,33%. Một năm trước đó, con số này cao hơn đáng kể - gần 65% và vào năm 2020 - 83%.

Khủng hoảng khí đốt ở Châu Âu

Châu Âu, do mùa đông kéo dài lạnh giá trong mùa trước đó, đã tiêu tốn khối lượng kỷ lục từ các cơ sở lưu trữ trong vài năm - 65,6 tỷ mét khối.
Giàn khoan của tập đoàn Gazprom - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.01.2022
Ở Đức nêu ra yếu tố bất ngờ khiến họ phụ thuộc nhiều hơn vào Gazprom
Trong mùa đông hiện tại, bắt đầu vào ngày 13 tháng 10, mức độ lấp đầy của các cơ sở lưu trữ ở châu Âu đã giảm gần 28%. Gazprom cho biết châu Âu, tính đến ngày 10 tháng 1, đã rút khỏi các cơ sở lưu trữ dưới lòng đất của họ hơn một nửa khối lượng khí được bơm vào năm ngoái.
Nhiệt độ thấp thúc đẩy nhu cầu về nhiên liệu và vào ngày 21 tháng 12, giá khí đốt kỳ hạn đã tăng lên mức cao lịch sử - gần 2 200 USD / nghìn mét khối.
Trước đó, các chuyên gia nói với Sputnik lượng khí đốt có sẵn đủ dùng cho người tiêu dùng châu Âu nếu thời tiết lạnh vừa phải, nhưng trong trường hợp lạnh giá thực sự, nguồn cung có thể bắt đầu bị gián đoạn.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала