Hoa Kỳ đòi IOC chứng minh đồng phục Olympic không được tạo ra do sử dụng lao động Duy Ngô Nhĩ

© Sputnik / Anton Denisov / Chuyển đến kho ảnhIOC
IOC - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.01.2022
Đăng ký
Hoa Kỳ kêu gọi Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) cung cấp bằng chứng cho thấy không có lao động Duy Ngô Nhĩ nào được sử dụng để tạo ra đồng phục chính thức của họ cho Thế vận hội Bắc Kinh, như tin đưa của Insidethgames.
Ủy ban Điều hành Quốc hội về Trung Quốc (CECC) đã gửi một lá thư tới Chủ tịch IOC Thomas Bach và bày tỏ lo ngại rằng tổ chức này đang hợp tác với Anta Sports và Hengyuanxiang (HYX), là những công ty sử dụng bông từ Khu tự trị Tân Cương để sản xuất.

"Vì Anta và HYX Group vẫn tiếp tục sử dụng bông từ Khu tự trị Tân Cương để sản xuất, có khả năng đáng lo ngại rằng nhân viên IOC hoặc những người khác tham dự Thế vận hội 2022 sẽ mặc quần áo bị nhiễm bẩn do lao động cưỡng bức", - CECC cho biết.

Tẩy chay Thế vận hội Olympic

Xin nhắc nhớ rằng, ngày 6 tháng 12, được biết Hoa Kỳ đã từ chối cử quan chức đến Thế vận hội. Lý do tẩy chay là do vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc. Ngày 8 tháng 12, Úc và Canada đã tham gia ngoại giao tẩy chay Thế vận hội.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала