- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Thanh Hóa: xã khóa cổng nhà có người về từ vùng dịch, huyện chỉ đạo “mở ngay”

© Ảnh : Nguyễn Nam-TTXVNThanh Hóa ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.
Thanh Hóa ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.01.2022
Đăng ký
Trong khi xã Thiệu Phú khẳng định việc khóa cổng gần 30 hộ dân có người về từ vùng dịch cấp 3, cấp 4 là dựa trên sự tự nguyện của người dân, lãnh đạo huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) cho rằng điều này có phần máy móc và hơi cứng nhắc.
Sau khi có chỉ đạo từ huyện Thiệu Hóa, các hộ dân bị khóa trước đó đã được chính quyền xã Thiệu Phú cho mở cổng trở lại.

Xã làm việc máy móc, lo xa

Theo thông tin từ Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa (tỉnh Thanh Hóa) Nguyễn Thế Anh, huyện đã chỉ đạo UBND xã Thiệu Phú mở khóa cổng cho các hộ gia đình có người cách ly.
Ông Nguyễn Thế Anh cho biết, việc khóa cổng các hộ gia đình có người làm ăn xa về quê cách ly không phải là chỉ đạo của huyện. Ông Thế Anh cho rằng, có thể do lo xa, làm việc máy móc, “hơi cứng nhắc” nên một số cán bộ xã, tổ giám sát Covid-19 cộng đồng ở thôn đã vận động những hộ gia đình này khóa cổng để đảm bảo cách ly.
"Việc này không ai ép buộc cả nhưng không nên khóa cổng như vậy", ông Thế Anh nhận định.
Ngay sau khi thông tin vụ việc được báo chí phản ánh, lãnh đạo huyện đã chỉ đạo xã Thiệu Phú mở cổng ngay cho các gia đình bị khóa cổng trước đó.
Bác sĩ và bệnh nhân nhiễm coronavirus trong phòng chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện New Delhi, Ấn Độ - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.01.2022
Đại dịch COVID-19
Cứ hai người thì một người nhiễm. Thế giới lên cơn sốt vì làn sóng COVID mới
Ông Thế Anh cho hay, huyện chỉ áp dụng các biện pháp phòng dịch Covid-19 theo Nghị định 128 của Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa.
Cụ thể, khi trở về từ các địa phương khác, người dân phải khai báo y tế, test nhanh, tự theo dõi sức khỏe hoặc cách ly tại nhà... tùy theo cấp độ dịch nơi người dân sống trước khi về quê.
“Huyện luôn chào đón người dân làm ăn xa trở về quê đón Tết. Huyện khuyến cáo bà con về quê đến ngay trạm y tế xã khai báo y tế, test nhanh để có biện pháp phòng, chống Covid-19, đồng thời phải chấp hành nghiêm việc cách ly theo quy định”, Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa cho biết.
Chủ tịch UBND xã Thiệu Phú là ông Hoàng Ngọc Linh cũng xác nhận địa phương đã tháo khóa cổng ngoài với các hộ gia đình sau khi có chỉ đạo từ huyện.
"Chính quyền khoá cổng là thực hiện linh hoạt, nhằm hạn chế nguy cơ dịch lây lan ra cộng đồng", ông Linh phân trần.
Theo ông, vừa qua tại địa phương có người về từ vùng dịch và đang cách ly tại nhà nhưng sau đó bỏ ra ngoài cộng đồng. Cũng có trường hợp sắp hết thời gian cách ly thì lại dương tính nên người dân có phần lo lắng.
Trong khi đó, Trạm trưởng Trạm y tế xã Thiệu Phú là bà Trịnh Thị Sử cho biết, xã có khoảng 30 trường hợp phải cách ly y tế tại nhà và được thôn khóa cổng ngoài.
“Việc khóa cổng đối với những trường hợp này là chính xác và trên tinh thần tự nguyện của người dân”, bà Sử khẳng định.
Theo bà, sau khi được vận động, người dân cũng ủng hộ việc khóa cổng để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19.

Tỉnh không có quy định riêng về cách ly y tế

Trước đó, xã Thiệu Phú thực hiện khóa cổng, dán giấy thông báo trước nhà các hộ gia đình có người về từ vùng dịch cấp độ 3 (vùng cam), 4 (vùng đỏ). Nếu người dân về từ vùng cấp độ 1, 2 thì phải cam kết tự theo dõi sức khỏe.
Được biết, đại diện UBND xã có đến vận động người dân tự nguyện cách ly tại nhà trước khi thực hiện.
Theo thống kê, hiện xã Thiệu Phú có trên 8.000 nhân khẩu, trong đó có đến hơn 2.000 bà con đi làm ăn xa.
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho người dân trong khu vực bị phong tỏa thuộc phường Nguyễn Du (Hà Nội) - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.01.2022
Đại dịch COVID-19
Thông tin về kit xét nghiệm Omicron, ngân hàng máu ‘kêu cứu’ vì dịch
Những ngày qua, trung bình mỗi ngày có hàng chục người trở về đón Tết từ các địa phương khác trên cả nước. Đến hiện tại, xã đã ghi nhận 20 ca dương tính Covid-19.
Trong khi đó, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá cho biết, tỉnh không có quy định riêng biệt nào về các biện pháp cách ly, phòng dịch Covid-19 đối với người dân trở về từ các tỉnh, thành khác dịp Tết Nguyên đán.
Theo ông, các biện pháp địa phương áp dụng đều chỉ căn cứ vào Nghị quyết 128 của Chính phủ và các văn bản liên quan của ngành Y tế.
Tính từ ngày 27/4/2021 đến nay, Thanh Hoá đã phát hiện gần 9.300 ca F0, trong đó có 16 người tử vong. Về tiêm chủng, tỉnh đã tiêm gần 5 triệu liều vaccine phòng Covid-19 cho người dân. Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ liều đạt hơn 96,5%, trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm mũi 1 đạt gần 95%.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала