Ông Vương Đình Huệ: Cá nhân tôi luôn ghi nhớ tình cảm của ngài David Sassoli

© Ảnh : Doãn Tấn - TTXVNChủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc kỳ họp
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc kỳ họp - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.01.2022
Đăng ký
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi thư chia buồn trước tin Chủ tịch Nghị viện Châu Âu David Sassoli qua đời do bệnh trọng.
Ông David Sassoli là một chính trị gia, một nhà báo người Ý đã có chặng đường hoạt động phong phú, lâu dài qua nhiều cương vị khác nhau. Ông đã lãnh đạo Nghị viện Châu Âu trải qua gian đoạn khắc nghiệt nhất của dịch Covid-19.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia buồn

Nhận được tin Chủ tịch Nghị viện châu Âu David Sassoli qua đời ngày 11/1/2022, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi thư chia buồn tới Phó chủ tịch thứ nhất Nghị viện châu Âu Roberta Metsola.
Thay mặt Quốc hội Việt Nam, nhân dân và cá nhân, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc nhất đến bà Roberta Metsola - Phó Chủ tịch thứ nhất Nghị viện châu Âu Bà và gia quyến Chủ tịch David Sassoli.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ, sự ra đi của ngài David Sassoli là mất mát to lớn đối với Nghị viện châu Âu và gia đình.
© AFP 2023 / Frederick FlorinChủ tịch Nghị viện Châu Âu David Sassoli
Chủ tịch Nghị viện Châu Âu David Sassoli - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.01.2022
Chủ tịch Nghị viện Châu Âu David Sassoli
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, ngài David Sassoli đã có những đóng góp quan trọng nhằm tằng cường mối quan hệ Đối tác và Hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu nói chung, cũng như quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện châu Âu nói riêng.

“Cá nhân tôi luôn ghi nhớ tình cảm của ngài Chủ tịch dành cho tôi và Quốc hội Việt Nam cũng như cuộc hội đàm thiết thực, chân thành và cởi mở với ngài Chủ tịch nhân chuyến thăm làm việc của tôi tới Nghị viện châu Âu tháng 9-2021”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ viết trong thư.

Về phần mình, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà cũng đã đại diện Ủy ban Đối ngoại gửi thư chia buồn tới ông Lorenzo Mannelli – Chánh Văn phòng Chủ tịch Nghị viện châu Âu.

Chặng đường hoạt động của ông David Sassoli

Thông báo trên Twitter, ông Roberto Cuillo, người phát ngôn của ông David Sassoli, cho biết Chủ tịch Nghị viện châu Âu David Sassoli qua đời lúc 1h15 sáng 11/1 (giờ địa phương) tại bệnh viện ở Aviano, vùng Đông Bắc nước Ý.
Ông Roberto Cuillo cũng thông báo hủy các hoạt động chính thức của ông Sassoli.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế Nghị viện châu Âu - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.09.2021
Nghị viện châu Âu chia sẻ khó khăn, sẽ nỗ lực vận động vaccine cho Việt Nam
Ông David Sassoli sinh ngày 30/5/1956 tại Florence (Ý), là một chính trị gia, nhà dân chủ xã hội thuộc phe trung tả.
Ông Sassoli có chuyên môn ngành khoa học chính trị và đã có thâm niên 30 năm làm báo, sau đó chuyển sang lĩnh vực truyền hình và trở thành một người dẫn chương trình nổi tiếng tại đất nước hình chiếc ủng.
Năm 2009, ông gia nhập Đảng Dân chủ Italy. Ông tham gia và trở thành thành viên Nghị viện châu Âu trong cùng năm.
Năm 2013, ông đại diện cho Đảng Dân chủ tranh cử chức thị trưởng Rome nhưng thất bại trước ông Ignazio Marino.
Năm 2014, ông tái đắc cử thành viên Nghị viện châu Âu, làm Phó chủ tịch phụ trách ngân sách và chính sách châu Âu-Địa Trung Hải.
Năm 2019, ông tranh cử cho vị trí Chủ tịch Nghị viện châu Âu. Ông cam kết nếu được chọn, ông sẽ nỗ lực cho “một nghị viện hiện đại, minh bạch, dễ tiếp cận đối với người dân”.
Sau khi đắc cử, ông đã có 2 năm rưỡi lãnh đạo cơ quan lập pháp của Liên minh châu Âu trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.
Maria Zakharova - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.12.2021
Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Liên minh châu Âu leo thang căng thẳng ở châu Âu
Ông Sassoli được đánh giá là người có năng lực tổ chức, quan tâm đến chế độ làm việc và hệ thống bỏ phiếu từ xa.
Chính ông đã tạo điều kiện để biến khuôn viên Nghị viện châu Âu trở thành nơi chuẩn bị bữa ăn cho các gia đình khó khăn và địa điểm xét nghiệm Covid-19.
Do hút nhiều thuốc lá, sức khỏe của ông Sassoli không được tốt. Ông từng phải nằm viện để điều trị viêm phổi hồi tháng 9 năm ngoái.
Ngày 26/12/2021, ông tiếp tục phải nhập viện một lần nữa bởi “biến chứng nghiêm trọng do rối loạn chức năng miễn dịch”.
Nhiệm kỳ của ông dự kiến sẽ kết thúc vào tháng này và ông cũng không có dự định tiếp tục tranh cử nhiệm kỳ thứ hai.
Ông Sassoli kết hôn với bà Alessandra Vittorini và có 2 người con. Ông là fan của ACF Fiorentina, đội bóng của quê hương ông, và là một người yêu thích nhạc cổ điển.
Nến - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.01.2022
Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Đào Gia Vượng đột ngột qua đời ở tuổi 50
Trước tin ông Sassoli qua đời, nhiều nhà lãnh đạo và chính trị gia châu Âu cũng như quốc tế đã bày tỏ lời chia buồn.
"Cú sốc và mất mát lớn. Tôi vô cùng đau buồn. Ông ấy đã rời bỏ chúng ta quá sớm. Xin chia buồn cùng gia đình ông! David thân mến, hãy yên nghỉ", nghị sĩ Đức Ismail Ertug viết.
Đức Giáo hoàng Phanxicô thì cho biết ông Sassoli là một tín hữu có đời sống nhiệt thành bởi hy vọng và lòng bác ái, “một nhà báo có năng lực và được các tổ chức quý mến, một người điềm tĩnh và biết tôn trọng người khác”. Ông Sassoli cũng luôn làm hết sức mình vì việc công ích.
Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhớ lại việc ông Sassoli từng đích thân đến Đức để theo dõi sự kiện bức tường Berlin sụp đổ 3 thập niên về trước.
"Mọi người đều yêu mến nụ cười và lòng tốt của ông ấy, ông biết cách để chiến đấu cho điều mình tin tưởng", bà Leyen bày tỏ.
Thông tin về địa điểm và thời gian tổ chức tang lễ ông Sassoli sẽ được thông báo sớm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала