Cảnh sát biển Nhật Bản thông báo về việc CHDCND Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

© KCNAMột vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.01.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Bắc Triều Tiên nhiều khả năng vừa phóng đi một tên lửa đạn đạo. Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản thông báo tin này.
Hãng thông tấn Nhật Bản Kyodo cũng xác nhận thông tin tương tự.
Bắc Triều Tiên hiện tiến hành vụ phóng tên lửa thứ 4 kể từ đầu năm 2022.
Trước đó, hôm 14 tháng 1 CHDCND Triều Tiên đã phóng một quả đạn không rõ chủng loại về hướng đông. Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản phán đoán Bắc Triều Tiên có thể đã phóng tên lửa đạn đạo. Các quan chức chính phủ nước này ngay lập tức phản ứng về hành động nói trên - Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi nói rằng chính phủ Nhật Bản lên tiếng phản đối chính quyền Bắc Triều Tiên vì vụ thử tên lửa hôm 14/1.
Bắc Triều Tiên  - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.01.2022
Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên đã bắn một quả đạn không xác định
Ở Anh cũng tuyên bố các cuộc thử nghiệm ở CHDCND Triều Tiên là không thể chấp nhận được. Bộ Ngoại giao nước này lưu ý tầm quan trọng cần phải duy trì các biện pháp trừng phạt chống lại việc phát triển vũ khí trái phép của CHDCND Triều Tiên một khi nước này còn thực hiện các chương trình quân sự.
Ngày 12/1 CHDCND Triều Tiên thông báo phóng thử thành công tên lửa siêu thanh. Đầu đạn tên lửa bay xa một nghìn km và bắn trúng mục tiêu. Bắc Triều Tiên gọi đó là vụ thử nghiệm cuối cùng đối với loại tên lửa nói trên.
Cùng ngày hôm đó Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield cho biết Washington đã đề xuất LHQ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Bình Nhưỡng vì 6 vụ phóng tên lửa đạn đạo từ tháng 9/2021. Theo bà, mỗi vụ trong số đó đều vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала