Trung Quốc thực hiện thành công vụ phóng thiết bị vũ trụ đầu tiên năm 2022

© Depositphotos.com / WelcomiaVũ trụ
Vũ trụ  - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.01.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hôm thứ Hai 17/1 Trung Quốc đã thực hiện thành công vụ phóng thiết bị đầu tiên vào không gian vũ trụ trong năm nay. Vệ tinh Shiyan-13 được thiết kế để nghiên cứu không gian gần Trái đất đã được phóng lên quỹ đạo, tuyên bố của Tập đoàn Khoa học và công nghệ hàng không vũ trụ Trung Quốc (CASC) cho biết.
Vụ phóng tên lửa Trường Chinh-2D (Changzheng 2D) đem theo vệ tinh diễn ra vào lúc 9h35 theo giờ Hà Nội từ sân bay vũ trụ Thái Nguyên ở tỉnh Sơn Tây miền bắc đất nước. Một thời gian sau khi phóng, vệ tinh đã thành công đi vào quỹ đạo dự định.
Đối với tên lửa đẩy Trường Chinh đây đã là lần phóng thứ 406.
Năm 2021 Trung Quốc lập kỷ lục quốc gia mới về số lần phóng thiết bị vào không gian vũ trụ trong một năm, con số này năm ngoái là 55 lần phóng. Kỷ lục trước đó với 39 lần phóng được thiết lập vào năm 2018 và lặp lại vào năm 2020.
Cờ Trung Quốc trên nền mặt trăng - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.12.2021
Trung Quốc phóng thử thành công tên lửa Tianxing - nguyên mẫu tàu vũ trụ siêu thanh
Trong khi đó, kỷ lục tuyệt đối về số lần phóng thiết bị vào vũ trụ mỗi năm thuộc về Liên Xô - 108 lần vào năm 1982, tiếp theo là Mỹ với 77 lần phóng vào năm 1966. Trong lịch sử hiện đại của Nga, kỷ lục này là 55 lần phóng vào năm 1992.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала