Dự án 1 tỷ đô tại Bình Dương: Tập đoàn LEGO cam kết điều gì?

© Ảnh : Chí Tưởng - TTXVNTập đoàn LEGO cam kết đẩy mạnh đầu tư và đang tuyển nhân công cho dự án 1 tỷ USD tại Bình Dương
Tập đoàn LEGO cam kết đẩy mạnh đầu tư và đang tuyển nhân công cho dự án 1 tỷ USD tại Bình Dương - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.01.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Tập đoàn Lego mong muốn đẩy nhanh công tác tuyển nhân sự cho dự án nhà máy trị giá 1 tỷ USD tại Bình Dương. Dự kiến dự án này sẽ khởi công trong năm 2022 và hoàn thành năm 2024.
Ngày 17/1, buổi làm việc giữa lãnh đạo tỉnh Bình Dương với ông Preben Elnef, Phó Chủ tịch Tập đoàn LEGO (Đan Mạch) về dự án đầu tư 1 tỷ USD sắp được khởi công trên địa bàn tỉnh đã diễn ra trên tinh thần cầu thị.

Nhân sự là nền móng của dự án

Tại buổi làm việc, ông Preben Elnef - Phó Chủ tịch Tập đoàn LEGO (Đan Mạch), đánh giá cao môi trường đầu tư năng động, chuyên nghiệp và định hướng phát triển lâu dài của tỉnh Bình Dương. Đồng thời, đại diện LEGO cam kết đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy theo đúng thỏa thuận đã ký kết.
Phó chủ tịch Tập đoàn LEGO cho biết, công ty cũng đang xúc tiến tuyển nhân sự tại Việt Nam phục vụ cho dự án 1 tỷ USD tại địa bàn tỉnh Bình Dương.
Nhà máy Lego ở Kladno, Cộng hòa Séc - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.12.2021
Vì sao Lego đầu tư tỷ đô xây nhà máy tại Việt Nam?
Về phần mình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho biết:
“Tỉnh cam kết tạo mọi điều kiện tốt nhất để dự án triển khai thành công và hiệu quả; trước mắt, tỉnh chuẩn bị mặt bằng, hạ tầng giao thông, hệ thống lưới điện v.v. để Tập đoàn LEGO sớm triển khai dự án và chính thức hoạt động trên địa bàn tỉnh”.
Nhà máy mới của LEGO rộng 44ha tại Bình Dương, tổng mức đầu tư hơn 1 tỷ USD. Đây là dự án đầu tư nước ngoài (FDI) có số vốn lớn nhất từ Đan Mạch tại Việt Nam. Theo dự kiến nhà máy sẽ khởi công trong năm 2022, đi vào hoạt động trong năm 2024.
Nhà máy Lego ở Kladno, Cộng hòa Séc - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.12.2021
Lego xây nhà máy chạy bằng năng lượng mặt trời ở Việt Nam

Việt Nam là điểm đến đầu tư mới, hấp dẫn

Đánh giá về tiềm năng đầu tư tại Việt Nam, ông Alain Cany, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) tại phiên kết nối xúc tiến đầu tư với thị trường châu Âu diễn ra mới đây, cho biết:

“Đây là một minh chứng cho thấy Bình Dương vẫn tiếp tục trở thành một địa phương năng động, đổi mới, thuận lợi, an toàn, là điểm đến đầu tư mới, hấp dẫn đối với các nhà đầu tư châu Âu”.

Mục tiêu của LEGO khi xây dựng nhà máy mới tại Bình Dương là mang đến 4.000 cơ hội việc làm trong vòng 15 năm tới. Bên cạnh đó, LEGO sẽ gián tiếp hỗ trợ cho các doanh nghiệp và cộng đồng tại địa phương.
Năm 2021, xuất, nhập khẩu đạt gần 670 tỷ USD - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.01.2022
Vì sao Nike chọn Việt Nam làm “công xưởng” lớn nhất thế giới?
Nhà máy tại Bình Dương là nhà máy thứ 6 của LEGO trên thế giới và thứ 2 ở châu Á với kỳ vọng sẽ giúp LEGO mở rộng mạng lưới chuỗi cung ứng toàn cầu, qua đó đáp ứng linh hoạt, nhanh chóng sự thay đổi về nhu cầu tiêu dùng ở mỗi khu vực, rút ngắn chuỗi cung ứng.
Đồng thời, giảm các tác động lên môi trường khi vận chuyển đường dài. Từ đó, doanh nghiệp có thể tiếp tục mang đến những trải nghiệm vui chơi cho nhiều trẻ em trong những năm tới.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала