Liên minh châu Âu đang chuẩn bị "đòn tấn công" chống Gazprom

© Sputnik / Mikhail Mokrushin / Chuyển đến kho ảnhnhà máy điện khí Gazprom
nhà máy điện khí Gazprom - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.01.2022
Đăng ký
Lãnh đạo Ủy ban châu Âu và Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) không có kế hoạch giảm áp lực lên công ty năng lượng Gazprom của Nga, mà đang chuẩn bị một cuộc tấn công phối hợp để buộc công ty này thay đổi hành vi của mình trên thị trường, ấn bản Politico của Mỹ viết.
Các tác giả bài báo lưu ý, quan hệ cực kỳ căng thẳng giữa Gazprom và Brussels vẫn đang tiếp diễn. Tuy công ty Nga khẳng định rằng họ hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ theo hợp đồng, Ủy ban châu Âu và IEA cáo buộc công ty này đã "tạo ra" tình trạng thiếu nhiên liệu nhân tạo ở châu Âu. Ngoài ra, Brussels tiếp tục nhấn mạnh rằng Moskva được cho là đã thổi phồng nhu cầu khí đốt một cách giả tạo.
Theo Politico, vì lý do này, các nhà chức trách châu Âu đang chuẩn bị đồng thời giáng đòn mạnh vào Gazprom theo nhiều hướng: một mặt, chính thức buộc tội người khổng lồ khí đốt của Nga độc quyền và thao túng giá khí đốt, mặt khác, ngăn chặn sự đường ống “Dòng chảy phương Bắc-2" ra mắt.
Ứng cử viên thủ tướng Đức của đảng Xanh Annalena Baerbock - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.01.2022
Ngoại trưởng Đức đe dọa chống Dòng chảy phương Bắc-2 nếu tình hình Ukraina tiếp tục leo thang
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала