NYT nói về "ngụ ý" của Nga về việc triển khai vũ khí hạt nhân "gần bờ biển Mỹ"

© Sputnik / Ramil SitdikovHệ thống tự động tên lửa chiến lược "Topol-M"
Hệ thống tự động tên lửa chiến lược Topol-M  - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.01.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các nhà ngoại giao Nga trong đàm phán với Mỹ và NATO đã "ám chỉ" rằng Nga dường như có thể triển khai vũ khí hạt nhân gần biên giới Mỹ nếu phương Tây không đồng ý với các yêu cầu đảm bảo an ninh, tờ New York Times trích dẫn ý kiến của các nhà ngoại giao phương Tây tham gia đàm phán cho biết.
Tin không nói rõ những lãnh thổ nào nằm "gần bờ biển của Hoa Kỳ" được đề cập đến. Tuy nhiên, tờ báo viết rằng điều này được cho là nói đến những vị trí mà thời gian tiếp cận mục tiêu giảm xuống còn 5 phút.
Các tác giả của bài báo lưu ý rằng hiện không thể nói chính xác những kế hoạch đó nghiêm túc đến đâu. Cũng nên loại trừ cả khả năng đây không phải là một nỗ lực hù dọa các nước phương Tây nhằm buộc họ phải chấp nhận các yêu cầu của Nga trong đàm phán. Đồng thời, theo các nhà báo, những ý định như vậy gợi nhớ đến cuộc khủng hoảng Caribe năm 1962.
Cuộc họp của Hội đồng Nga-NATO ở Brussels - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.01.2022
Ý kiến chuyên gia: Khó có phản hồi hợp ý Nga về đảm bảo an ninh
Cần nhắc lại rằng vào ngày 12/1 đã diễn ra cuộc họp của Hội đồng Nga-NATO tại trụ sở của Liên minh Bắc Đại Tây Dương ở Brussels. Cuộc đàm phán kéo dài hơn bốn giờ đồng hồ. Các bên đã thảo luận về các yêu cầu đảm bảo an ninh mà Moskva đề xuất trước đó. Dự thảo văn kiện bao gồm các quan điểm như loại trừ việc mở rộng hơn nữa liên minh về phía đông, từ chối sử dụng lãnh thổ của các nước thứ ba trong trường hợp chuẩn bị thực hiện hoặc thực hiện tấn công vũ trang nhằm vào nhau, cũng như từ bỏ việc lập căn cứ quân sự trên lãnh thổ của các quốc gia từng nằm trong thành phần của Liên Xô và hiện không phải là thành viên của NATO.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала