Pháo hoa Nhà máy Z121 Bộ Quốc phòng ‘cháy hàng’: Đang kiểm tra tiếng nổ

© Depositphotos.com / PantherMediaSellerPháo hoa
Pháo hoa - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.01.2022
Đăng ký
Nhà máy Z121, Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 Bộ Quốc phòng là đơn vị duy nhất sản xuất và phân phối (bán) pháo hoa tại Việt Nam dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Tuy nhiên, theo ghi nhận đến ngày 17/1, nhà máy Z121 đã thông báo ngừng bán sản phẩm giàn phun hoa vì “có tiếng nổ”, website công ty báo lỗi. Tổng Cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng hiện đang xem xét, kiểm tra tiếng nổ bất thường này.
Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 cho biết, pháo hoa Z121 “sản xuất đến đâu, bán hết đến đấy”, trong khi đó, giá pháo hoa “chợ đen” cũng như trên mạng bị đẩy lên cao gấp 2-3 lần giá niêm yết chính thức trên trang web Nhà máy Z121.

“Cháy hàng” pháo hoa Nhà máy Z121 Bộ Quốc phòng

Tại thị trường Việt Nam, nhu cầu mua pháo hoa tăng cao dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Để phục vụ nhu cầu của người dân có pháo hoa chơi trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (Nhà máy Z121) thuộc Tổng Cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng sản xuất và bán ra thị trường nhiều loại pháp hoa không nổ.
Những ngày qua, người dân đổ xô đi mua pháo hoa của Nhà máy Z121 thuộc Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 Bộ Quốc phòng.
Cần nhấn mạnh, đây là đơn vị duy nhất sản xuất và phân phối (bán) pháo hoa tại Việt Nam hiện nay. Hai sản phẩm pháo hoa giàn phun viên và giàn phun hoa của Nhà máy Z121 được người dân trong nước rất ưa chuộng.
Hồ Gươm - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.12.2021
Không pháo hoa, không countdown, Hà Nội đón Năm mới 2022 ra sao?
Pháo hoa thành mặt hàng “đắt như tôm tươi”, người dân từ nhiều tỉnh, thành khu vực phía Bắc dồn về Nhà máy Z121 xếp hàng chờ tới lượt mua, tại các đại lý phân phối của đơn vị tình trạng cầu vượt cung liên tục kéo dài, đường dây nóng (hotline) các đại lý phân phối pháo hoa Z121 đều thường xuyên trong tình trạng bận, website chính thức nghẽn, lắc mạng, không thể truy cập, trong khi, ở “chợ đen”, giá pháo hoa “biến hóa khôn lường”, bị đẩy lên cao gấp 2-3 lần giá mà doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng niêm yết.
Cụ thể, giá pháo hoa theo nhà máy Z121 công bố vốn khá phải chăng. Theo đó, giàn phun viên có giá 308.000 đồng/giàn, giàn phun hoa là 330.000 đồng/giàn.
Tuy nhiên, hiện nay thị trường “pháo hoa Z121 chợ đen” đang đẩy giá lên gấp 2, 3 lần giá nhà sản xuất công bố vì “hết hàng”, “ngưng bán”, quá “khan hàng”.
Nhiều trang bán pháo hoa trên mạng, trên Facebook, giá pháo hoa dao động lên tới hơn 800 -1,2 triệu đồng/giàn pháo hoa phun viên và phun hoa, mua lẻ, số lượng ít, khách cá nhân.
Nếu mua “sỉ”, số lượng trên hai mươi giàn thì giá sẽ rẻ hơn đôi chút nhưng vẫn cao hơn nhiều so với giá niêm yết trên trang của Nhà máy Z121.
Người dân ăn mừng kết thúc giãn cách xã hội ở Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.04.2021
TP.HCM đề xuất thêm một điểm bắn pháo hoa dịp lễ 30/4 và 1/5
Điều khiến nhiều người bức xúc nhất chính là việc, vốn là đơn vị phân phối pháo hoa lớn nhất và duy nhất của Việt Nam, cung ứng mặt hàng “hot” dịp Tết 2022, nhưng website bán hàng chính thức của Nhà máy Z121 lại không hoạt động ổn định, liên tục báo lỗi.
Nhiều người dân từ các tỉnh, căn cứ vào danh sách các địa điểm bán pháo hoa nhà máy Z121 được doanh nghiệp đăng tải, đã gọi điện, tìm đến để hỏi mua pháo hoa, nhưng đều không có hàng.
Trên Facebook, có rất nhiều page, hội nhóm mới lập và cả các trang cá nhân thông báo rao bán pháo hoa Nhà máy Z121. Giá bán pháo hoa cũng tiếp tục bị đẩy lên cao – từ 17 – 20 triệu đồng/thùng/ 24 giàn, giá bán lẻ là 850.000-950.000 đồng/giàn.

“Pháo hoa Z121 đang rất hot”

Được biết, từ 15/1, rất nhiều người dân từ sáng sớm đã xếp hàng tại cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm pháo hoa của nhà máy Z121 ở xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.
Trong khi đó, ở các tỉnh khác, tình trạng dân ùn ùn kéo đến đại lý tìm mua pháo hoa nhưng không có hàng đành thất vọng trở về cũng được phản ánh.
Theo thông tin từ Nhà máy Z121, vì sức mua của người dân tăng cao đột biến, đặc biệt là với 2 loại giàn phun hoa và giàn phun viên vừa được đưa ra thị trường trong năm nay nên mỗi người dân chỉ được mua giới hạn mỗi chủng loại 5 hộp.
Lễ Hội Pháo Hoa Đà Nẵng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.01.2021
Điều tra vụ bắn 100 quả pháo hoa trái phép ở sự kiện Huế - Countdown 2021
Nhà máy Z121 của Bộ Quốc phòng cũng công khai giá bán của các loại pháo hoa đến đông đảo người dân. Theo đó, giá pháo hoa phun nước bạc ngoài trời 25.000 đồng/ống; ống phun nước bạc trong nhà 26.000/ống; ống phun hoa lửa cầm tay loại 150 mm giá 32.000 đồng/túi 5 ống; ống phun hoa lửa cầm tay loại 200 mm có giá 33.000 đồng/túi 5 ống.
Tuy nhiên, theo đại diện Công ty TNHH MTV Hóa chất 21, dù đã tăng cường năng lực sản xuất, chia ca kíp làm việc 24/24 thế nhưng lượng hàng hóa bán ra vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu của người mua.
Đơn vị phải yêu cầu người mua cũng được cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ để xuất trình cho các cơ quan chức năng kiểm tra. Đồng thời, để đảm bảo tính pháp lý, trên mỗi giàn pháo hoa đều in rõ chủng loại, số lô, địa chỉ sản xuất, hướng dẫn sử dụng.
Kể từ khi mở bán, Nhà máy Z121 đã triển khai hơn 60 điểm bán các sản phẩm pháo hoa không tiếng nổ tại một số địa phương trên cả nước để phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết Nguyên Đán, nhưng cung vẫn không đủ cầu.
Đến 16/1, Nhà máy Z121 phải tạm dừng bán hàng vì “không đủ pháo hoa cung ứng ra thị trường”.
Liên hệ một page “Pháo hoa Z121” trên Facebook, gọi qua điện thoại của người bán, giá pháo hoa của Bộ Quốc phòng tiếp tục “nhảy múa”, tăng cao nhiều lần.
Tết Nguyên Đán  tại Việt Nam.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.01.2020
Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 30 điểm dịp Tết Nguyên đán 2020
Một trang bán pháo hoa chào khách cho biết, giàn pháo Z121 đang được rao bán gồm 25 quả, bắn cao tầm 25-30m. Giá lẻ rẻ là 750.000 đồng, nếu mua số lượng lớn thì có thể giảm giá xuống tầm 650.000 đồng/giàn và khẳng định “có sẵn hàng.
Một “chủ buôn” khẳng định, “pháo hoa Z121 đang rất hot, giá tăng cao, tầm 900.000 đồng – hơn triệu một giàn.
“Giờ nhiều người hỏi mua lắm nên cũng khan hàng”, nhiều page, hội nhóm Facebook rao bán pháo hoa Z121 của Bộ Quốc phòng khẳng định.

“Sản xuất đến đâu, bán hết đến đấy”

Trao đổi với báo chí sáng 17/1, thượng tá Trần Anh Mạnh, Phó Giám đốc phụ trách sản xuất của Nhà máy Z121, Bộ Quốc phòng thông tin về việc cung ứng pháo hoa Z121 dịp Tết Nhâm Dần 2022.
Vị lãnh đạo cho biết, trong sáng cùng ngày, nhà máy Z121 đã bắt đầu mở cửa trở lại để bán pháo cho người dân có nhu cầu cần mua pháo hoa chơi Tết.
“Hôm nay chúng tôi đang triển khai bán tiếp, lượng khách đến mua pháo rất nhiều, chúng tôi sản xuất đến đâu, hết hàng đến đấy, hôm qua phải tạm đóng cửa vì cháy hàng”, Thượng tá Trần Anh Mạnh khẳng định.
Về việc hôm qua 16/1, nhà máy Z121 phải dừng bán 2 loại pháo hoa gồm giàn phun viên và giàn phun hoa “vì chưa đủ cơ sơ pháp lý”, ông Mạnh khẳng định với Tuổi Trẻ, vấn đề nằm ở việc khan hàng, hết hàng, chứ không phải chuyện “pháp lý”.
“Nhà máy dừng bán là bởi “cung ứng chưa đủ, chứ không phải chưa đủ cơ sở pháp lý”, Phó Giám đốc phụ trách sản xuất của Nhà máy Z121 nêu rõ.
Như đã thông tin ở phía trên, trước đó, để phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2022, nhà máy Z121 đã sản xuất, bán ra thị trường các loại pháo hoa không tiếng nổ.
“Trong ngày hôm nay chúng tôi đã bán trở lại giàn phùn viên bình thường, còn giàn phun hoa thì chưa bán được bởi sản phẩm này chúng tôi kiểm tra còn một số điểm kỹ thuật cần phải khắc phục thêm”, Thượng tá Mạnh cho hay.

Bộ Quốc phòng xác minh pháo hoa “có tiếng nổ”

Trong chiều 17/1, thông tin từ Tổng Cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng cho biết, hiện nay Công ty TNHH MTV hóa chất 21 (nhà máy Z121, Bộ Quốc phòng) đang tạm dừng bán ra thị trường sản phẩm giàn phun hoa vì “có tiếng nổ”.
Đại diện Tổng Cục Công nghiệp Quốc phòng xác nhận, hiện tại, Nhà máy Z121 chỉ dừng bán sản phẩm giàn phun hoa.
“Một số sản phẩm pháo hiện nay như ống phun nước bạc và sản phẩm pháo hoa khác của Nhà máy Z121 không có tiếng nổ vẫn được bán bình thường”, đại diện Tổng Cục Công nghiệp Quốc phòng cho biết.
Vị lãnh đạo cũng khẳng định, đơn vị sẽ làm việc với cơ quan chức năng để kiểm tra tiếng nổ để quyết định có bán tiếp sản phẩm giàn phun hoa hay không.
Trước đó, tại Việt Nam, Nghị định số 137/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo nghiêm cấm các hành vi sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, mua bán, sử dụng pháo nổ, bao gồm cả pháo hoa nổ.
Matxcơva. 28 tháng Năm. Pháo hoa vinh danh Ngày Lực lượng Biên phòng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.02.2019
Đốt pháo hoa dịp Tết bị phạt bao nhiêu tiền?
Nghị định này loại trừ các tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, cung cấp, vận chuyển, sử dụng pháo hoa nổ theo quy định.
Nghị định của Chính phủ cũng cho phép các cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được sử dụng pháo hoa (bắt buộc phải là không gây tiếng nổ) trong các dịp lễ, Tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị...kể từ 10/1/2021.
“Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi sử dụng chỉ được mua pháo hoa tại các tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh pháo hoa”, Nghị định 137 của Chính phủ nhấn mạnh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала