Phát hiện tiểu hành tinh có nguy cơ cao nhất va chạm với Trái đất vào mùa hè năm 2023

© Fotolia / Johan SwanepoelThiên thạch
Thiên thạch - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.01.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tiểu hành tinh 2022 AE1, được tìm thấy vào ngày 6 tháng 1 theo xem xét từ đài quan sát thiên văn Mount Lemmon ở Arizona, Hoa Kỳ. Các nhà khoa học cho biết: nó có nguy cơ va chạm với Trái đất cao nhất trong số tất cả các vật thể gần Trái đất được biết đến.
Dữ liệu về vật thể này được cung cấp trên trang web của Trung tâm Nghiên cứu các vật thể gần Trái đất (CNEOS) thuộc Phòng thí nghiệm sức đẩy phản lực (JPL) của NASA.

Đã biết gì về tiểu hành tinh?

Kích thước của tiểu hành tinh 2022 AE1 có thể so sánh với kích thước của "thiên thạch Tunguska" giả định - khoảng 70 mét. Tốc độ chuyển động là 19,83 km/giây. Độ sáng trực quan - 22V - nằm ở giới hạn khả năng quan sát đối với các kính thiên văn lớn. Tuần trước, do trăng tròn nên hoàn toàn không nhìn thấy vật thể.
Hiện tại, vật thể nhận được 1 điểm trên thang đo Turin. Mức độ nguy hiểm trên thang đo Turin được xác định dựa trên xác suất toán học của va chạm và động năng của va chạm - từ 0 trong trường hợp xác suất va chạm dưới sai số quan sát, đến 10 khi va chạm không thể tránh khỏi.
Vụ va chạm tiềm năng có thể xảy ra vào ngày 4 tháng 7 năm 2023. Các nhà khoa học ước tính xác suất va chạm ở mức 1/1700.
Tiểu hành tinh gần Trái đất - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.01.2022
NASA thông báo một tiểu hành tinh kích thước 1 km đang đến gần Trái đất
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала