BNG Trung Quốc lên tiếng về những lời đe dọa rằng các vận động viên tại Thế vận hội sẽ bị theo dõi

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Chuyển đến kho ảnhCông viên Olympic trên màn hình điện thoại
Công viên Olympic trên màn hình điện thoại - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.01.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tuyên bố của một số nước phương Tây rằng điện thoại của các vận động viên và thành viên của các đoàn có thể bị hack trong Thế vận hội Mùa đông ở Bắc Kinh là suy đoán suông.

"Những suy luận nhảm nhí"

Lập trường này đã được phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên bày tỏ trong cuộc họp báo hôm thứ Ba.

"Các quốc gia có liên quan, khi nêu vấn đề về cái gọi là 'an ninh mạng' của Trung Quốc, đang trút trách nhiệm của mình cho người khác, đây là những suy đoán hoàn toàn vô căn cứ", - nhà ngoại giao nói khi được yêu cầu bình luận về các báo cáo rằng Hà Lan, cũng như Hoa Kỳ và Úc, đang yêu cầu các vận động viên và thành viên của các đoàn không mang theo điện thoại và máy tính xách tay đến Thế vận hội Bắc Kinh do có thể bị tấn công mạng.

Pei Wong Lin (Đài Bắc Trung Hoa) khởi động trước khi bắt đầu trận chung kết bơi lội tại Thế vận hội mùa hè XXXI - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.01.2022
«Xem quá nhiều phim gián điệp»: Các VĐV cất giữ bí mật gì trong điện thoại thông minh?

Nghe lén thiết bị tại Thế vận hội ở Trung Quốc

Trước đó, các phương tiện truyền thông đưa tin rằng các vận động viên Hà Lan sẽ tham dự Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh được khuyến cáo nên để điện thoại và máy tính xách tay ở nhà để tránh bị gián điệp mạng của Trung Quốc tấn công.
Thế vận hội Olympic mùa đông tại Bắc Kinh sẽ diễn ra từ ngày 4 đến ngày 20 tháng Hai.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала