Cảnh sát Tây Ban Nha giải phóng phụ nữ Trung Quốc khỏi nô lệ tình dục

© Depositphotos.com / LeungchopanCô gái khóc
Cô gái khóc - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.01.2022
Đăng ký
Một băng nhóm tội phạm liên quan đến việc bóc lột tình dục phụ nữ Trung Quốc, cũng như làm giả giấy tờ để xin giấy phép cư trú ở Tây Ban Nha, đã bị phá vỡ, cơ quan cảnh sát Quốc gia cho biết.

Bóc lột tình dục phụ nữ Trung Quốc

63 người bị bắt giữ, tịch thu 115 000 euro tiền mặt, thông tin cho biết.
Nhóm tội phạm ở Tây Ban Nha có hai "chi nhánh". Ở Zaragoza, họ bóc lột tình dục những phụ nữ Trung Quốc, những người được đưa đến Tây Ban Nha với lời hứa về một "cuộc sống tốt hơn" nhưng cuối cùng họ sống "trong điều kiện gần như bị giam cầm". Các phụ nữ cũng bị buộc phải bán các chất hướng thần cho khách hàng.
quan hệ tình dục - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.08.2018
Người phụ nữ vẫn còn trinh sau bốn năm quan hệ tình dục hàng ngày

“Để được thả, những người phụ nữ này đã phải trả một số tiền lớn cho những kẻ bóc lột", - cảnh sát cho biết.

Tại Bilbao, nhóm này làm giả giấy tờ để xin giấy phép cư trú - làm giả hợp đồng làm việc và đăng ký, các dịch vụ có giá từ 8 nghìn đến 10 nghìn euro.
Cảnh sát tin rằng các thành viên trong nhóm đã kiếm được 5 triệu euro.
Trong số những người bị bắt giữ có 60 công dân Trung Quốc, hai người Tây Ban Nha và một người Pakistan.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала