Công an Thạch Thất điều tra vụ bé 3 tuổi nghi bị bạo hành, 9 vật thể ghim vào sọ

© Fotolia / Sudok1chụp em-rai
chụp em-rai - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.01.2022
Đăng ký
Tại Hà Nội, bé gái ba tuổi nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật toàn thân. Qua chụp chiếu, Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất phát hiện 9 vật thể lạ nghi là đinh ghim trong hộp sọ.
Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất và Bệnh viện Xanh Pôn (nơi bé gái đang được tích cực cứu chữa) xác nhận, bệnh nhi vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng tử vong rất cao.
Công an huyện Thạch Thất đánh giá đây là vụ việc nhạy cảm. Cơ quan chức năng hiện đang làm rõ liệu đây có phải là vụ bạo hành hay không và sẽ sớm thông báo khi nhận kết quả điều tra sơ bộ.

Bé 3 tuổi nghi bị bạo hành, 9 vật thể ghim vào sọ não

Sau cái chết của bé gái N.T.V.A, 8 tuổi, ở TP.HCM do bị dì ghẻ Võ Nguyễn Quỳnh Trang hành hung, các vụ việc liên quan đến hành vi bạo hành trẻ em được dư luận tại Việt Nam hết sức quan tâm.
Ngày 18/1, báo chí trong nước đồng loạt đưa tin về trường hợp của 1 bé gái 3 tuổi có tên Đ.N.A, ở Canh Nậu, Thạch Thất, Hà Nội bị hôn mê, nghi bị bạo hành với 9 vật thể lạ (giống như đinh) ghim vào sọ não.
Thông tin với báo chí, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất, bác sĩ Vương Trung Kiên xác nhận, vào khoảng 17h23p ngày 17/1, Khoa cấp cứu của Bệnh viện có tiếp nhận bé gái Đ.N.A nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật toàn thân.
Mũ đội đầu giống mũ bảo hiểm của Trung Quốc làm hộp sọ trẻ em tròn hơn - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.01.2022
Tiếp tục ‘rợn tóc gáy’ với vụ bạo hành con riêng đến tử vong
Bệnh nhân được mẹ đưa vào cơ sở y tế. Điều tra bệnh sử của bé cho thấy, từ chiều gọi con nhưng không thấy tỉnh nên mới đưa vào viện.
Đáng chú ý, trong quá trình thăm khám, các bác sĩ còn phát hiện cánh tay phải của bé đã được bó bột khoảng 2 tuần.
Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất cho biết thêm, Khoa Cấp cứu đã đặt ống, chụp phim làm chẩn đoán, thấy trên phim có hình ảnh cản quan trên hộp sọ bệnh nhi gây nghi ngờ.
“Chẩn đoán sơ bộ, bệnh nhi hôn mê nghi viêm màng não, sau khi bệnh nhi nhập viện khoảng 1 giờ, chúng tôi đã chuyển bệnh nhân lên tuyến trên - Bệnh viện Xanh Pôn”, ông Kiên cho hay.
Lãnh đạo Bệnh viện cũng khẳng định, do nhận thấy dấu hiệu bất thường, nên phía đơn vị cũng đã báo sự việc lên Công an huyện Thạch Thất.
Bác sĩ Kiên cũng nói thêm, theo thông tin từ phía Bệnh viện Xanh Pôn, sau khi tiến hành chụp cắt lớp, các bác sĩ nhận thấy hình ảnh của 9 vật thể lạ giống như đinh bắn vào sọ.
“Trên hình ảnh phim chụp X-Quang cho thấy có dị vật giống 9 đinh được bắn vào sọ bé gái 3 tuổi này. Hiện tình trạng bệnh nhân nặng”, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất Vương Trung Kiên nói và nhấn mạnh, tiên lượng tử vong rất cao.

Từng hôn mê vì thuốc trừ sâu?

Về phía Bệnh viện Xanh Pôn, đơn vị xác nhận có tiếp nhận điều trị bé gái Đ.N.A. Tuy nhiên, hiện bé vẫn đang trong tình trạng “nguy kịch”.
Đơn vị này cho biết, hình ảnh trên phim cho thấy có nhiều đinh cắm trong não bệnh nhân. Dù chưa xác định nguyên nhân chính xác nhưng phía bệnh viện cũng nghi ngờ, bệnh nhi bị bạo hành. Do đó, sự việc sẽ được Công an làm rõ những ngày tới.
Lãnh đạo Bệnh viện Thạch Thất chia sẻ, điều tra lịch sử bệnh án của bé gái có nhiều dấu hiệu rất đáng nghi.
Сô gái khóc - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.01.2022
Công an TP.HCM đích thân thụ lý vụ bé gái bị bạo hành
Khoảng 3 tháng trước, bé Đ.N.A từng bị hôn mê vì ngộ độc thuốc trừ sâu, được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Sau đó khoảng 2 tháng, bé này lại vào viện ở Thạch Thất vì phát hiện dị vật trong đường tiêu hóa.
Ông Vương Trung Kiên cho biết, trước khi nhập viện lần này khoảng 5 ngày, bệnh nhi đau tai và được gia đình mua thuốc cho uống. Hai ngày sau, bé xuất hiện tình trạng nôn, ngày 3 lần. Trước khi vào viện 30 phút, bé nôn thêm một lần và bắt đầu lơ mơ, được mẹ đưa vào viện cấp cứu thì đã hôn mê, co giật, nên các bác sĩ mới chẩn đoán là viêm màng não.
Với nhiều dấu hiệu bất thường này, nên bệnh viện đã trình báo Công an huyện Thạch Thất, UBND huyện Thạch Thất và Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội.
“Trong chiều 18/1, Công an huyện Thạch Thất đã đến bệnh viện để làm việc về trường hợp của bé gái”, đại diện Bệnh viện Thạch Thất nói.

“Vụ việc nhạy cảm”

Ngay trong chiều nay, một lãnh đạo Công an huyện Thạch Thất xác nhận đã nắm sự việc.
Đơn vị đã nhận tin báo về trường hợp bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành vào khoảng trưa ngày 18/1.
Bé gái - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.12.2021
UNICEF lên tiếng, vụ bé gái 8 tuổi bị “dì ghẻ” bạo hành khó “chìm xuồng”?
“Sau khi nhận tin báo, chúng tôi đang rất tích cực chỉ đạo các đội nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ việc để có kết quả ban đầu”, đại diện Công an huyện Thạch Thất cho biết.
Đặc biệt, theo như phía Công an huyện Thạch Thất chia sẻ với báo chí, “đây là vụ việc nhạy cảm” nên đơn vị đang đẩy nhanh làm rõ xem có đúng là bé Đ.N.A bị bạo hành hay không.
“Hiện tại chưa rõ cháu bé gặp phải chuyện gì. Chúng tôi đang tích cực điều tra xem có phải bạo hành hay không. Khi có thông tin cụ thể sẽ thông tin cho báo chí”, đại diện Công an Thạch Thất nhấn mạnh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала