Khách du lịch sau khi tới Ấn Độ có vấn đề về tâm thần

© REUTERS / Stringer Mọi người đang trốn khỏi một con voi, đang đi dọc theo đường phố tại Siliguri (Ấn Độ)
Mọi người đang trốn khỏi một con voi, đang đi dọc theo đường phố tại Siliguri (Ấn Độ) - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.01.2022
Đăng ký
Một số du khách đi du lịch dài ngày ở Ấn Độ có thể thấy mình có những thay đổi khác lạ về tâm lý và hành vi. Nhà tâm lý học người Pháp Regis Airault đã cảnh báo về những vấn đề có thể xảy ra khi đến thăm đất nước lần đầu tiên, tờ The Guardian viết.
Năm 1985, Herault đến làm việc tại Lãnh sự quán Pháp ở Mumbai. Bác sĩ đã nói chuyện với nhiều đồng hương đi du lịch khắp đất nước và bắt đầu xác định một tình trạng kỳ lạ ở họ, mà ông mô tả là "hội chứng Ấn Độ" - khách du lịch bị "lạc lối", bối rối và ở trạng thái hưng cảm hoặc rối loạn tâm thần.
“Khi đến Ấn Độ, họ hoàn toàn bình thường, nhưng sau một tháng, tôi thấy tình trạng của họ hoàn toàn không ổn định,” - nhà tâm lý học mô tả những quan sát của mình.
Ban đầu, những thay đổi kỳ lạ được cho là do những người này sử dụng ma túy, tuy nhiên nhiều du khách cũng có các triệu chứng như trầm cảm và cô lập, do cảm giác mất phương hướng ở một đất nước và nền văn hóa xa lạ. Trong thập kỷ tiếp theo, Herault đã nghiên cứu sâu rộng về chủ đề này, kết quả là ông cho ra cuốn sách có tựa đề Mad About India vào năm 2000. Trong đó, tác giả cố gắng trả lời câu hỏi liệu có phải bản thân đất nước Ấn Độ thay đổi con người hay không, hay chính họ muốn thay đổi khi đến đây có chủ đích.
Con mèo tại triển lãm quốc tế Grand Prix Royal Canin-2017 ở Moskva - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.12.2021
Các nhà khoa học Anh thừa nhận mèo nhà là thú cưng bị chứng tâm thần

Một đất nước để lại trong lòng người quá nhiều ấn tượng sâu sắc

Theo Herault, hơn bất kỳ quốc gia nào khác, Ấn Độ kích thích trí tưởng tượng và khơi dậy cảm xúc mạnh mẽ của con người. Để làm ví dụ, ông trích dẫn hành động từ các bệnh nhân của mình: một người đốt hộ chiếu cá nhân và ngồi tù hai tháng, người còn lại lang thang khắp các tiểu bang trong năm năm. Cần lưu ý rằng hội chứng này không được chính thức công nhận là một căn bệnh, tuy nhiên, nhiều công ty bảo hiểm đưa điều khoản hủy bỏ nó trong hợp đồng nếu khách du lịch đến Ấn Độ có vấn đề về tâm thần hoặc có kinh nghiệm sử dụng ma túy.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала