Màn ‘come back’ ấn tượng của nghệ sĩ Hoài Linh sau thời gian ‘ở ẩn’

© Ảnh : Thu Hương - TTXVNTP. Hồ Chí Minh: Lễ bế mạc Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021
TP. Hồ Chí Minh: Lễ bế mạc Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021 - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.01.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Nghệ sĩ Hoài Linh đã đoạt huy chương vàng tại Liên hoan Kịch nói Toàn quốc vừa diễn ra mới đây. Anh là 2 trong số 40 nghệ sĩ giành được giải thưởng cao quý này.
Tối 17/1 tại TP. HCM đã diễn ra Lễ bế mạc Liên hoan Kịch nói Toàn quốc. Sau hơn 10 ngày diễn ra từ 3/1-17/1, Liên hoan đã để lại nhiều cung bậc cảm xúc cho người xem.

Vượt dịch, mang nghệ thuật đến với công chúng

Bất chấp tình hình dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp, 20 đoàn nghệ thuật vẫn cố gắng hết mình cống hiến cho khán giả các tác phẩm kịch nói chất lượng, mang hơi thở của cuộc sống tại Liên hoan Kịch nói Toàn quốc.
Có thể nói nhiều vở diễn đã mang lại cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc, phần nào làm thỏa cơn khát nghệ thuật sau một năm trời đóng cửa sân khấu do dịch bệnh.
© Ảnh : Thu Hương - TTXVNTP. Hồ Chí Minh: Lễ bế mạc Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021
TP. Hồ Chí Minh: Lễ bế mạc Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021 - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.01.2022
TP. Hồ Chí Minh: Lễ bế mạc Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021
Tại Liên hoan lần này, nghệ sĩ Hoài Linh và nghệ sĩ Việt Hương đã đoạt Huy chương vàng cho vở kịch “Lạc giữa biển người”.
Đây là màn trở lại đầy ấn tượng của nghệ sĩ Hoài Linh sau một thời gian nam nghệ sĩ lui về sau “ở ẩn” sau vụ việc chậm giải ngân tiền cứu trợ lũ lụt cho bà con miền Trung.
Quang cảnh buổi họp báo - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.12.2021
Bộ Công an nói về ‘đặc quyền’ của ông Chung, ‘hoa hồng’ vụ Việt Á, nghệ sĩ từ thiện

Những nghệ sĩ được vinh danh

Tại Liên hoan, ngoài nghệ sĩ Hoài Linh và Việt Hương đạt huy chương vàng, các nghệ sĩ như NSƯT Ngọc Trinh, NSƯT Tuyết Thu, Lê Giang, Nam Thư, Võ Ngọc Thi, Gia Bảo, Vân Anh, Kim Phượng, Ái Như, NSƯT Thành Hội, Thanh Tuấn, NSƯT Mỹ Uyên, NSND Hoàng Yến, Võ Tấn Phát, Lê Lộc, Lan Anh, Thái Kim Tùng v.v. cũng được trao tấm huy chương cao nhất này.
Huy chương bạc được trao cho 46 nghệ sĩ là NSƯT Hạnh Thúy, Minh Dự, NSƯT Trịnh Kim Chi, NSƯT Cát Tường, Hoàng Phi, Kim Đào, Khương Ngọc v.v
Trần Ngọc Vàng, Hoàng Thảo, Nam Cường, Lê Khâm, Hoàng Quân, Hữu Tiến và một số nghệ sĩ khác được trao huy chương đồng.
© Ảnh : Thu Hương - TTXVNTP. Hồ Chí Minh: Lễ bế mạc Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021
TP. Hồ Chí Minh: Lễ bế mạc Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021 - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.01.2022
TP. Hồ Chí Minh: Lễ bế mạc Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021
Vở diễn “Mưa bóng mây” của nghệ sĩ Nguyễn Thanh Bình được trao giải Tác giả xuất sắc nhất. Đạo diễn xuất sắc nhất thuộc về nghệ sĩ Huỳnh Công Duẩn trong vở “Câu hò đất mẹ”. Nhạc sĩ xuất sắc nhất thuộc về NSƯT Hồ Văn Thành trong vở “Thành phố tình yêu”. Họa sỹ xuất sắc nhất thuộc về nghệ sĩ Trần Hồng Vân trong vở “Khúc nguyệt cầm”.
Tại Liên hoan, có 6 vở diễn đạt Huy chương vàng (HCV), 5 vở đạt huy chương bạc (HCB), 8 vở đạt huy chương đồng (HCĐ).
Sân khấu Hoàng Thái Thanh đạt giải Bạc với vở “Bạch Hải Đường”. Đây là sân khấu được đầu tư ghi dấu ấn trong lòng nhiều thế hệ bởi những vở diễn nghiêm túc, sự làm nghề tử tế chỉn chu. Ngoài ra, giải Bạc cũng được trao cho một số vở diễn xuất sắc khác.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала